Giá dầu châu Á phiên chiều 22/2 tăng nhẹ

17:09' - 22/02/2021
BNEWS Giới phân tích ước tính thời tiết lạnh bất thường ở Texas và các bang khác buộc phải ngừng sản xuất tới 4 triệu thùng/ngày cùng với lượng khí đốt tự nhiên lên tới 21 tỷ feet khối (khoảng 594 triệu m3)

Giá dầu châu Á tăng trong phiên chiều ngày 22/2 khi sản lượng khai thác dầu ở Mỹ phục hồi trở lại một cách chậm chạp do điều kiện thời tiết băng giá khắc nghiệt, qua đó như một lời nhắc nhở về việc nguồn cung ứng năng lượng thắt chặt trong khi nhu cầu phục hồi từ mức giảm sâu bởi ảnh hưởng xấu của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phiên này, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 55 xu Mỹ, hay 0,9%, lên 63,46 USD/thùng vào lúc 14 giờ 42 phút (theo giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 47 xu Mỹ, hay 0,8%, lên 59,71 USD/thùng.

Giá dầu còn nhận được sự hỗ trợ sau khi ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent trong quý II và quý III/2021 đều tăng thêm 10 USD mỗi thùng, lên mức 70 USD/thùng vào quý II/2021 và 75 USD/thùng vào quý III/2021. Giới phân tích của Goldman Sachs cho rằng giá dầu sẽ sớm tăng cao hơn nữa bởi dự báo dự trữ dầu thô giảm thấp hơn và biên độ chi phí tăng cao – ít nhất trong ngắn hạn – để khởi động lại hoạt động khai thác.

Giới phân tích ước tính thời tiết lạnh bất thường ở Texas và các bang khác buộc phải ngừng sản xuất tới 4 triệu thùng/ngày cùng với lượng khí đốt tự nhiên lên tới 21 tỷ feet khối (khoảng 594 triệu m3). Theo họ, các nhà máy lọc dầu ở khu vực Vịnh Mexico của Mỹ đang đánh giá thiệt hại của đợt băng giá bất thường và có thể mất đến ba tuần để khôi phục hầu hết hoạt động.

Kể từ tháng 11/2020, đây là lần đầu tiên các công ty năng lượng Mỹ cắt giảm số lượng giàn khoan hoạt động do tình hình giá lạnh và tuyết rơi gia tăng ở Texas, New Mexico và các vùng sản xuất năng lượng khác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục