Giá dầu châu Á tăng lên mức cao nhất từ giữa năm 2015

11:46' - 02/01/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 2/1, giá dầu thô trên thị trường châu Á có phiên mở cửa tháng Một cao nhất kể từ năm 2014
Giá dầu châu Á lên mức cao nhất từ giữa năm 2015. Ảnh minh họa: PVN

khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) và dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ giữa năm 2015, nhờ các nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga thắt chặt sản xuất trong khi nhu cầu thị trường tăng cao.

Trong phiên giao dịch sáng nay tại thị trường Singapore, vào lúc 9 giờ 20 phút (giờ Việt Nam) giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2018 tăng 0,22 USD (hay 0,4%), lên 60,64 USD/thùng. Giá dầu WTI vào đầu phiên này đã phá mốc 60,68 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 6/2015. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2/2018 tăng 0,33 USD (hay .33%), lên 67,20 USD/thùng. Giá dầu Brent đã lần đầu tiên kể từ tháng 5/2015 vượt mức 67,23 USD/thùng vào phiên sáng nay. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2014, giá của cả hai loại dầu trên đều mở cửa phiên đầu năm ở mức giá hơn 60 USD/thùng.
Chuyên gia Jeffrey Halley thuộc công ty môi giới Oanda (Singapore) cho rằng dự trữ năng lượng toàn cầu giảm và kinh tế thế giới tăng trưởng tốt đã lấn át thông tin đường ống dẫn dầu Forties ở biển Băc đã được nối lại hoạt động vào ngày 30/12/2017 sau sự cố, và vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Libya.
Ngoài ra, thị trường năng lượng toàn cầu còn được hỗ trợ nhờ việc các nước thành viên trong và ngoài OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng. Việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ của OPEC và Nga được tiến hành từ tháng 1/2017 và được gia hạn tới cuối năm 2018.
Trong khi, kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm gần 20% so với mức cao nhất trong tháng 3/2017, xuống mức 431,9 triệu thùng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục