Giá dầu châu Á tăng trước dự đoán tăng trưởng nhu cầu mạnh từ OPEC

17:18' - 14/02/2024
BNEWS Vào lúc 15 giờ 08 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 16 xu Mỹ lên 82,93 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 11 xu Mỹ lên 77,98 USD/thùng.
Giá dầu tăng trong phiên giao dịch chiều 14/2 tại châu Á, khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) duy trì dự đoán tăng trưởng nhu cầu khá mạnh trong năm nay và lượng nhiên liệu dự trữ của Mỹ giảm mạnh.

Vào lúc 15 giờ 08 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 16 xu Mỹ lên 82,93 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 11 xu Mỹ lên 77,98 USD/thùng.

 
Trong báo cáo được công bố ngày 13/2, OPEC dự đoán nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày trong năm 2024 và 1,85 triệu thùng/ngày trong năm 2025, không đổi so với dự báo được đưa ra trong báo cáo tháng trước.

Bên cạnh đó, số liệu mới đây của Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho thấy lượng xăng và sản phẩm chưng cất dự trữ của Mỹ lần lượt giảm 7,23 triệu thùng và 4,02 triệu thùng trong tuần trước, đều mạnh hơn so với dự đoán. Số liệu này cho thấy tác động từ việc đóng cửa nhà máy lọc dầu Whiting thuộc công ty dầu khí BP tại tiểu bang Indiana.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục