Giá dầu đi xuống trên thị trường châu Á

10:22' - 31/10/2016
BNEWS Giá dầu châu Á nới rộng đà giảm trong phiên giao dịch ngày 31/10.
Giá dầu đi xuống trên thị trường châu Á. Ảnh: Reuters

Trong phiên giao dịch ngày 31/10, giá dầu châu Á nới rộng đà giảm sau khi các nước ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không có một cam kết cụ thể nào về việc cùng OPEC hạn chế sản lượng nhằm hỗ trợ giá dầu.

Cụ thể, vào sáng 31/10 tại thị trường Tokyo, giá dầu Brent Biển Bắc và dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12/2016 đều giảm 36 xu Mỹ (0,7%) xuống còn lần lượt 49,35 USD/thùng và 48,34 USD/thùng.

Các đại diện cấp cao của OPEC và sáu quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn khác - gồm Azerbaijan, Brazil, Kazakhstan, Mexico, Oman và Nga đã hội đàm vào ngày 27/10.

Tuy nhiên, các nước này chỉ nhất trí sẽ nhóm họp lần nữa vào tháng 11/2016 trước khi diễn ra cuộc họp chính thức của OPEC dự kiến diễn ra vào ngày 30/11, mà không đưa ra một cam kết cụ thể nào về việc cùng OPEC hạn chế sản lượng -lập trường cho thấy các nước này muốn OPEC trước hết phải giải quyết những bất đồng trong bản thân tổ chức này.

Trong khi đó, theo ngân sách dự thảo liên bang, Nga kỳ vọng sẽ tăng sản lượng dầu thêm 0,7% vào năm 2017 và 0,9% vào năm 2018.

Theo đó, sản lượng dầu thô của nước này dự báo đạt mức cao kỷ lục là 548 triệu tấn vào năm 2017 và 553 triệu tấn trong cả hai năm 2018 và 2019, tăng so với mức ước tính 544 triệu tấn cho năm nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục