BNEWS Giá dầu đi ngang trong phiên giao dịch ngày 11/8 tại thị trường châu Á, duy trì quanh mức cao nhất trong hơn một tuần.
Giá dầu đi ngang trong phiên giao dịch ngày 11/8 tại thị trường châu Á, duy trì quanh mức cao nhất trong hơn một tuần, khi hy vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang giảm dần. Triển vọng đàm phán trở nên kém tích cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran bồi thường những thiệt hại mà Mỹ phải gánh chịu.
Chiều phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 10 xu Mỹ, tương đương 0,11%, xuống 87,62 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 5 xu Mỹ, tương đương 0,06%, xuống 82,08 USD/thùng. Trong phiên 10/8, cả hai loại dầu đều tăng hơn 5%, lên mức cao nhất kể từ ngày 31/7. Đà tăng xuất hiện sau khi Tổng thống Trump đáp lại các điều kiện hòa bình của Iran bằng những yêu cầu riêng, trong đó đề nghị Iran bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công và biểu tình. Động thái này được cho là sẽ khiến nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz trở nên phức tạp hơn. Ông Tim Waterer, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định: “Dường như vẫn tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa Mỹ và Iran về hình hài thực sự của bất kỳ thỏa thuận nào”. Theo ông, điều này đang làm giảm bớt tâm lý lạc quan hình thành trên thị trường trong tuần trước, qua đó tạo lực đỡ rõ rệt cho giá dầu. Trong khi đó, tập đoàn Saudi Aramco đã lùi thời điểm khởi động lại nhà máy lọc dầu Jazan, có công suất 400.000 thùng/ngày, sang ngày 30/8, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố thực hiện hai vụ tấn công nhằm vào cơ sở này hôm 9/8, khiến dòng chảy năng lượng nhiều khả năng tiếp tục bị hạn chế trong ngắn hạn. Trong báo cáo công bố ngày 10/8, các nhà phân tích của Barclays cho biết trong tuần kết thúc ngày 7/8, lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu ròng qua eo biển Hormuz đạt trung bình 3 triệu thùng/ngày, giảm so với 4,4 triệu thùng/ngày trong tuần trước đó. Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích của IG, cho rằng thị trường có thể vẫn duy trì trạng thái tương đối bình lặng nếu dầu tiếp tục được đưa qua các khu vực bị phong tỏa bằng hình thức chuyển dầu giữa các tàu trên biển và vận chuyển qua các tuyến đường bộ. Trong một diễn biến khác, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đang chào bán dầu thô giao ngay thông qua một đợt đấu thầu. Đây là đợt đấu thầu thứ tám kể từ đầu tháng 6/2026, trong bối cảnh tập đoàn dầu khí quốc doanh của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) tìm cách đưa dầu từ khu vực bên trong eo biển Hormuz ra thị trường.Tin liên quan
Lượng dầu dự trữ chiến lược của Mỹ thấp nhất kể từ năm 1983
Số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 10/8 cho thấy SPR đã giảm 6,1 triệu thùng trong tuần trước, xuống 298,7 triệu thùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáViệt Nam - Uganda thúc đẩy hợp tác phát triển cà phê bền vững
Việt Nam và Uganda thúc đẩy hợp tác Nam - Nam về phát triển cà phê bền vững, hướng tới nâng cao giá trị chuỗi, thích ứng biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu thị trường.
-
Hàng hoáTừ cây lấy trái đến mỏ vàng lá chúc ở miền đất Bảy Núi
Từ cây trồng chủ yếu lấy trái, cây chúc (chanh thái) ở vùng Bảy Núi (An Giang) nay được khai thác thêm giá trị từ lá.
-
Hàng hoáLượng dầu dự trữ chiến lược của Mỹ thấp nhất kể từ năm 1983
Số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 10/8 cho thấy SPR đã giảm 6,1 triệu thùng trong tuần trước, xuống 298,7 triệu thùng.
-
Hàng hoáTriển vọng mở lại eo biển Hormuz mờ nhạt, giá dầu bật tăng 5%
Giá dầu thế giới tăng khoảng 5%, sau khi những bất đồng giữa Iran và Mỹ về các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục bị thắt chặt.
-
Hàng hoáTrung Quốc áp thuế chống bán phá giá cao đối với hồ đào nhập khẩu từ Mỹ và Mexico
Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá tạm thời lên hồ đào Mỹ và Mexico, trong đó hàng Mỹ chịu mức 54,3%, giữa lúc Bắc Kinh và Washington chuẩn bị đàm phán thương mại.
-
Hàng hoáDự trữ khí đốt châu Âu xuống thấp nhất 5 năm
Các kho dự trữ khí đốt của châu Âu hiện mới được lấp đầy 58%, mức thấp nhất kể từ năm 2021.
-
Hàng hoáXuất khẩu hồ tiêu tăng trưởng tích cực, ngành gia vị tập trung nâng cao giá trị
Xuất khẩu hồ tiêu 7 tháng của năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong khi xuất khẩu quế gần như ổn định và hoa hồi có xu hướng giảm.
-
Hàng hoáGắn chip cho sâm Ngọc Linh: Tự tin xóa sâm giả
Đà Nẵng đang từng bước ứng dụng công nghệ số để tăng khả năng kiểm chứng, tăng tính minh bạch của hồ sơ, tăng hiệu quả quản lý nhà nước và tạo kênh định vị thương hiệu cao cấp cho sâm Ngọc Linh.
-
Hàng hoáSầu riêng Việt Nam trước cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu
Bước vào vụ thu hoạch lớn tại Tây Nguyên, ngành hàng sầu riêng Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở rộng xuất khẩu khi các thủ tục về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được tháo gỡ.









