Giá dầu giảm bất chấp khả năng OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng

08:14' - 21/03/2017
BNEWS Giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư sẽ tiếp tục giảm mua vào trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu Mỹ đang tăng cường hoạt động khai thác.
Giá dầu tại thị trường New York sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 21/3. Ảnh: EPA

Giá dầu giảm trong ngày 20/3 tại thị trường New York (Mỹ) bất chấp các thông tin cho hay Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng sang nửa cuối năm 2017.

Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ WTI giảm 56 xu Mỹ (1,2%) xuống còn 48,22 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giảm 14 xu Mỹ xuống còn 51,62 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư (có ý định đầu cơ) có thể tiếp tục giảm mua vào trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu Mỹ đang tăng cường hoạt động khai thác, phần nào bù đắp lại những nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC.

Tuần trước, giới đầu cơ đã giảm hơn 150.000 hợp đồng đặt cược vào khả năng giá dầu Mỹ và Brent ổn định hơn, một mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Inc, số liệu mới nhất của Mỹ đã hỗ trợ ước tính về sản lượng dầu gia tăng, với số giàn khoan dầu hoạt động trong tuần kết thúc vào ngày 17/3 đã tăng 14 lên 631, mức cao nhất kể từ tháng 9/2015.

Sản lượng dầu của Mỹ gia tăng đang tác động tới những lo ngại về sự hiệu quả của thỏa thuận cắt giảm sản lượng của các nước trong và ngoài OPEC.

Số liệu chính thức cho hay sản lượng dầu thô của Saudi Arabia giảm khoảng 300.000 thùng/ngày trong tháng 1/2017 song báo cáo của OPEC trong tuần qua cho hay sản lượng đã hồi phục trong tháng 2/2017 đồng nghĩa với việc con số trên kém ý nghĩa.

Triển vọng nguồn cung dầu ngoài OPEC tăng khiến các nhà phân tích của J.P. Morgan đã hạ dự báo giá dầu trong năm 2017 và 2018 xuống còn 55,75 USD/thùng và 55,50 USD/thùng (dầu Brent) và 53,75 USD/thùng và 53,50 USD/thùng (dầu WTI).

>>> Tỷ giá USD hôm nay 20/3

>>> Giá vàng chạm mức cao nhất trong 2 tuần

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục