Giá dầu tăng trước đồn đoán OPEC có thể cắt giảm sản lượng sâu hơn

17:06' - 22/05/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 22/5, giá dầu tại thị trường châu Á tăng do đồn đoán thỏa thuận cắt giảm sản lượng do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dẫn dắt có thể cắt giảm sâu hơn.
Giá dầu châu Á tăng. Ảnh: AFP
Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 29 xu Mỹ (0,6%) lên 50,62 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 32 xu Mỹ (0,6%) so với mức đóng cửa cuối tuần trước lên 53,93 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đã tăng hơn 10% từ mức thấp nhất hồi đầu tháng này.

Jeffrey Halley, nhà phân tích của công ty OANDA ở Singapore cho biết, giá dầu tăng do đồn đoán OPEC đang xem xét đề xuất gia hạn lâu hơn thời hạn cắt giảm sản lượng và có thể cắt giảm sản lượng sâu hơn trước thềm cuộc họp diễn ra vào thứ Năm tuần này (25/5). Còn James Woods, nhà phân tích của công ty chứng khoán Rivkin của Australia, cho rằng cần phải cắt giảm sản lượng mạnh hơn để kiểm soát nguồn cung dư thừa.

Nhiều nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý lo ngại trước tình trạng dôi dư nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, nhất là sau khi báo cáo của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho thấy số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 19/5 đã tăng tuần thứ 18 liên tiếp, lên 720 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 4/2015. Sản lượng dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 10% kể từ giữa năm 2016, lên 9,3 triệu thùng/ngày, do các nhà sản xuất dầu đá phiến nước này đẩy mạnh sản xuất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục