Giá dầu tại châu Á phiên 2/2 tiếp tục đà tăng

17:26' - 02/02/2021
BNEWS Trong phiên 2/2 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 48 xu Mỹ, hay 0,9%, lên 56,83 USD/thùng, phiên tăng thứ ba liên tiếp, trong khi giá dầu của Mỹ tăng 52 xu Mỹ, hay 1%, lên 54,07 USD/thùng.
Giá dầu tại châu Á tăng khoảng 1% trong phiên 2/2, sau khi các nhà sản xuất dầu thô lớn đang hạn chế sản lượng ở gần mức đã cam kết.

Giá dầu Brent tăng 48 xu Mỹ, hay 0,9%, lên 56,83 USD/thùng vào lúc 14 giờ 54 phút (theo giờ Việt Nam), phiên tăng thứ ba liên tiếp. Giá dầu của Mỹ tăng 52 xu Mỹ, hay 1%, lên 54,07 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều tăng hơn 2% trong phiên trước. 

Sản lượng dầu thô của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng Một tăng tháng thứ bảy nhưng mức tăng thấp hơn dự báo. Các nước thành viên OPEC sản xuất 25,75 triệu thùng/ngày trong tháng trước, tăng 160.000 thùng/ngày so với tháng 12/2020.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng OPEC đang thực hiện các cam kết tốt hơn khi số ca nhiễm COVID-19 đe dọa sự phục hồi nhu cầu.

Bên cạnh đó, việc nước dẫn đầu trong OPEC là Saudi Arabia đã sẵn sàng thực hiện cam kết cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng/ngày từ tháng Hai cho đến qua tháng Ba.

Theo UBS, khi đại bộ phận dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong năm nay, nhu cầu dầu sẽ tiếp tục tăng. Ngân hàng đầu tư này cũng cho rằng khi OPEC và các nước đồng minh, nhóm được gọi là OPEC+, đang nỗ lực để duy trì sản lượng ở mức dưới nhu cầu, dự trữ xăng dầu cũng sẽ tiếp tục giảm.

UBS dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức 63 USD/thùng trong nửa cuối năm nay và 65 USD/thùng vào quý I/2022.

Sản lượng dầu của Nga tăng trong tháng Một nhưng vẫn tuân thủ thỏa thuận về cắt giảm sản lượng, trong khi sản lượng của Kazakhstan giảm trong tháng trước. Cả hai nước đều là thành viên của OPEC+.

Sản lượng dầu mỏ và khí đồng hành của Nga trong tháng Một năm nay tăng 120.000 thùng/ngày so với tháng 12 năm ngoái, lên 10,16 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, sản lượng của Kazakhstan giảm 2%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục