Giá dầu tăng do đồng USD yếu

08:45' - 31/05/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 30/5, giá dầu tăng do đồng USD yếu khiến giá dầu trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.
Giá dầu tăng do đồng USD yếu. Ảnh: Reuters
Chốt phiên giao dịch ngày 30/5 tại thị trường New York, giá dầu WTI giao tháng 7/2018 tăng 1,48 USD lên 68,21 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng tăng 2,11 USD lên 77,50 USD/thùng.

Chỉ số đồng USD giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Tư (30/5) sau khi “Sách Be” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới công bố cho thấy hoạt động kinh tế ở Mỹ tăng trưởng ở mức vừa phải trong giai đoạn cuối tháng Tư và đầu tháng Năm. Cụ thể chỉ số đồng USD, thước đo của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, đã giảm 0,71% xuống 94,145.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi thông tin Saudi Arabia cùng với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài OPEC duy trì thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ cho đến cuối năm 2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục