Giá dầu thế giới chốt phiên 12/7 ở mức thấp nhất kể từ tháng Tư

08:32' - 13/07/2022
BNEWS Chốt phiên 12/7, giá dầu WTI giảm 8,25 USD, hay 7,9%, xuống 95,84 USD/thùng, còn giá dầu Brent giảm 7,61 USD, hay 7,1%, xuống 99,49 USD/thùng. Đây đều là các mức thấp nhất kể từ tháng Tư.
Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên 12/7, dưới sức ép từ việc đồng USD mạnh và những lo ngại về triển vọng nhu cầu yếu hơn.

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Tám giảm 8,25 USD, hay 7,9%, xuống chốt phiên ở mức 95,84 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng Chín giảm 7,61 USD, hay 7,1%, xuống 99,49 USD/thùng.

Theo Dow Jones Market Data, cả hai loại dầu đều chốt phiên ở các mức thấp nhất kể từ tháng Tư.

Giá dầu giảm khi đồng USD mạnh lên đáng kể. Chỉ số USD, đo giá trị của đồng tiền này so với giỏ gồm sáu đồng tiền mạnh khác, tăng 0,05% vào cuối phiên này, sau khi tăng 0,95% trong phiên trước. "Đồng bạc xanh" mạnh gây sức ép lên giá dầu khi dầu được giao dịch bằng đồng tiền này.

Những lo ngại tăng trưởng kinh tế của toàn cầu chậm lại sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng cũng là yếu tố khiến giá dầu giảm trong phiên này.

Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn công bố ngày 12/7, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã hạ dự báo giá dầu WTI và Brent năm 2022.

Theo EIA, giá dầu Brent giao ngay trung bình sẽ ở mức 104 USD/thùng trong năm 2022, giảm 3,1% so với mức dự báo đưa ra vào tháng Sáu và so với mức trung bình 71  USD/thùng trong năm 2021.

Mức dự báo được đưa ra cho dầu WTI là 98,79 USD/thùng, giảm 3,6% so với dự báo trước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục