Giá dầu thế giới giảm 1% trong phiên 31/8

07:54' - 01/09/2021
BNEWS Giá dầu đã chịu sức ép trước lo ngại rằng tình trạng mất điện và lũ lụt ở Louisiana sau cơn bão Ida sẽ khiến nhu cầu dầu thô từ các nhà máy lọc dầu sụt giảm.
Giá dầu thế giới giảm 1% trong phiên 31/8, ghi nhận tháng sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 3/2021, trong bối cảnh nhu cầu dự kiến sẽ giảm xuống sau khi bão Ida “quét” qua khiến nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ ở Vịnh Mexico và phải đóng cửa.

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2021, hết hạn vào ngày 31/8, đã giảm 42 xu Mỹ (0,6%) xuống 72,99 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 71 xu Mỹ (0,1%) xuống 68,50 USD/thùng.

Hai hợp đồng dầu chủ chốt này đều ghi nhận tháng sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 3/2021, ngay cả khi cách không xa mức cao nhất trong tháng 7/2021. Dầu Brent đã để mất 4% giá trị trong tháng 7/2021, còn dầu WTI giảm 7%.

Bão Ida mạnh cấp 4, đổ bộ vào Mỹ hôm 29/8, đã đánh sập ít nhất 94% cơ sở sản xuất dầu khí ngoài khơi vùng Vịnh Mexico và gây thiệt hại lớn cho lưới điện của Louisiana.

Giá dầu đã chịu sức ép trước lo ngại rằng tình trạng mất điện và lũ lụt ở Louisiana sau cơn bão Ida sẽ khiến nhu cầu dầu thô từ các nhà máy lọc dầu sụt giảm.

Hoạt động sản xuất dầu ngoài khơi, ước khoảng 1,7 triệu thùng/ngày, đã bị ngưng trệ. Tuy nhiên, việc khôi phục sản lượng có thể diễn ra nhanh hơn nhiều hoạt động lọc dầu dọc vùng Vịnh bị mất điện.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng FGE ngày 31/8 dự báo khoảng 3/4 sản lượng dầu khai thác ngoài khơi sẽ được phục hồi vào cuối tuần này.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu đồng minh đã nhất trí tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày mỗi tháng cho đến cuối tháng 12/2021. Các nguồn tin nói với hãng Reuters rằng nhóm này có khả năng sẽ duy trì kế hoạch đó bất chấp sức ép của Mỹ về việc tăng sản lượng.

Số liệu riêng của OPEC cho thấy thị trường sẽ đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung cho đến cuối năm 2021, nhưng sau đó sẽ rơi vào dư thừa trong năm 2022.

Hai nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ (API) ngày 31/8 cho thấy dự trữ dầu thô của nước này giảm khoảng 4 triệu thùng, trong khi dự trữ xăng tăng 2,7 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 2 triệu thùng.

Số liệu chính thức về lượng dầu dự trữ của Mỹ sẽ được Cơ quan Thông tin năng lượng nước này công bố vào ngày 1/9./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục