BNEWS Giá dầu thế giới tăng trong phiên 21/5, nhờ dự báo một cơn bão có thể đang hình thành trên vịnh Mexico.
Tuy nhiên, giá dầu vẫn giảm cả tuần, một phần do chịu sức ép từ những dấu hiệu tiến triển hướng tới việc nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran, điều có thể làm tăng lượng dầu được cung cấp cho thị trường toàn cầu.
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Bảy tăng 1,64 USD, hay gần 2,7%, chốt phiên ở mức 63,58 USD/thùng trong phiên 21/5 tại Sàn giao dịch hàng hóa New York. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 1,33 USD, hay 2%, lên 66,44 USD/thùng tại Sàn ICE Futures Europe.
Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên 20/5, đánh dấu phiên đi xuống thứ ba liên tiếp, sau khi các nhà ngoại giao cho biết đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán hướng tới việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, qua đó có thể thúc đẩy nguồn cung dầu thô toàn cầu.
Kết thúc phiên này, giá dầu WTI giao kỳ hạn hạ 1,31 USD (2,1%), xuống 62,05 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn cũng mất 1,55 USD (2,3%), xuống 65,11 USD/thùng.
Giá dầu đã giảm mạnh hơn 2 USD/thùng xuống mức thấp nhất trong ba tuần qua trong phiên 19/5, trước những lo ngại rằng dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở châu Á sẽ làm giảm nhu cầu dầu mỏ và những lo ngại về lạm phát ở Mỹ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất.
Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 2,05 USD/thùng (3%), xuống 66,66 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 2,13 USD/thùng (3,3%) và đóng phiên ở mức 63,36 USD/thùng, sau khi có thời điểm giảm đến hơn 5%. Đây đều là các mức chốt phiên thấp nhất của cả hai loại dầu trên kể từ ngày 27/4.
Giá dầu rời khỏi mức cao nhất của hai tháng trong phiên 18/5, sau khi truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đạt được tiến bộ trong nỗ lực đàm phán để khôi phục Thỏa thuận hạt nhân Iran.
Sau khi đã có lúc trượt giá hơn 2 USD/thùng, giá dầu Brent chốt phiên với mức giảm 75 xu Mỹ (tương đương 1,1%) xuống 68,71 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 78 xu Mỹ (tương đương 1,2%) xuống 65,49 USD/thùng.
Giá dầu tăng hơn 1% trong phiên 17/5, nhờ các nền kinh tế châu Âu mở cửa trở lại và nhu cầu ở Mỹ tăng cao sau khi giá nhiên liệu giảm trước đó do lo ngại về số ca mắc COVID-19 gia tăng ở châu Á và số liệu sản xuất gây thất vọng của Trung Quốc.
Khép phiên này giá dầu Brent tăng 75 xu Mỹ (1,1%) lên 69,46 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 90 xu Mỹ (1,4%) lên 66,27 USD/thùng.
Theo Dow Jones Market Data, trong cả tuần, giá dầu WTI giảm 2,7%, trong khi giá dầu Brent giảm 3,3%.
Giám đốc tài chính tại Velandera Energy, Manish Raj, cho rằng hiện các nhà giao dịch có thể chưa chú ý đến phát biểu từ phía Iran rằng đã có tiến triển trong tiến trình đàm phán. Theo S&P Global Platts, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/5 nói còn nhiều thách thức.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 20/5 nói rằng Mỹ đã sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này, dù chưa có sự xác nhận từ phía Mỹ.
Nhà phân tích Carsten Fritsch tại Commerzbankian nhận định nếu các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ, có thêm tới 2 triệu thùng dầu có thể được đưa vào thị trường mỗi ngày.
Ông nhấn mạnh Iran xuất khẩu trung bình 2,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày kể từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2018, trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, khiến con số này giảm xuống chỉ còn vài nghìn thùng.
Nhà phân tích tại The Price Futures Group, Phil Flynn, cho rằng khả năng dầu mỏ của Iran quay lại thị trường đã gây sức ép lên giá dầu trong tuần qua.
Trong tuần tới, các nhà giao dịch có thể tập trung vào thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng cũng sẽ chú ý tới nhu cầu trong Ngày Tưởng niệm, khi đây là mốc không chính thức đánh dấu kỳ nghỉ mùa Hè bắt đầu./.
Tin liên quan
Giá dầu châu Á phục hồi phiên chiều 21/5
Giá dầu tại thị trường châu Á tăng trong phiên chiều 21/5 do Iran có thể trở lại thị trường dầu mỏ khi nước này và các cường quốc đã đạt được tiến bộ để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáXuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải
Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ
Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng sau vụ cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco
Sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco.
-
Hàng hoáTừ "được mùa, mất giá" đến chủ động đầu ra cho hạt gạo
Việc liên kết từ đầu vào đến đầu ra không chỉ giúp giảm áp lực vốn, mà còn hạn chế rủi ro về giá, tạo điều kiện để nông dân mở rộng sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng cao.
-
Hàng hoáQuyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn
Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp.
-
Hàng hoáNhiều nước OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 11
Ngày 4/10, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) thông báo 7 quốc gia thành viên đã quyết định duy trì mức sản lượng dầu tối đa hiện tại trong tháng 11.
-
Hàng hoáCampuchia xuất khẩu hơn 200.000 tấn gạo sang Philippines
Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), nước này đã xuất khẩu 122.102 tấn gạo sang Philippines trong tám tháng đầu năm 2026, và tổng sản lượng xuất khẩu cả năm dự kiến đạt khoảng 209.000 tấn.
-
Hàng hoáXuất khẩu gạo đạt trên 3,1 tỷ USD, thị trường phân hóa
Xuất khẩu gạo Việt Nam 9 tháng giảm 10,9% về giá trị, trong bối cảnh nhu cầu quốc tế yếu và giá xuất khẩu giảm, song vẫn ghi nhận những điểm sáng khi xuất khẩu sang Trung Quốc và Iraq tăng mạnh.
-
Hàng hoáThái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng
Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai có thể dao động 95-105 USD/thùng trong tháng 10 và 11/2026.











