Giá dầu thế giới ổn định trong phiên 12/10

08:03' - 13/10/2021
BNEWS Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài và sức ép lạm phát đang làm hạn chế sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch.
Giá dầu thế giới ổn định trong phiên giao dịch 12/10. Sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều năm, đà tăng của dầu đã tạm chững lại và có những lo ngại rằng chi phí năng lượng cao có thể làm chệch hướng sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Khép phiên này, giá dầu Brent biển Bắc giảm 23 xu Mỹ xuống 83,42 USD/thùng. Phiên 11/10, giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 là 84,60 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 12 xu Mỹ lên 80,64 USD/thùng, sau khi dao động trong khoảng từ 81,62 USD/thùng xuống 79,47 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã tăng trong tuần thứ năm liên tiếp, còn dầu WTI ghi nhận tuần tăng giá thứ 7. Giá hai loại dầu này đều tăng hơn 15% kể từ đầu tháng 9/2021.
Giới chức từ Bắc Kinh đến Delhi đã cố gắng bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung điện trong ngày 12/10, làm chao đảo thị trường trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu do lo ngại rằng chi phí năng lượng tăng sẽ gây ra lạm phát. Giá điện đã tăng lên mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, do tình trạng thiếu hụt tại châu Á và châu Âu, trong đó cuộc khủng hoảng năng lượng ở Trung Quốc dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm, làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời là nhà xuất khẩu hàng đầu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài và sức ép lạm phát đang làm hạn chế sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch, trong bối cảnh thể chế này hạ dự báo triển vọng tăng trưởng của Mỹ và các cường quốc công nghiệp khác.
Trong Triển vọng Kinh tế Thế giới, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 từ mức 6%, đưa ra hồi tháng 7/2021 xuống 5,9%, trong khi giữ nguyên dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 ở mức 4,9%. Ngay cả khi nhu cầu tăng, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, vẫn đang tuân thủ kế hoạch khôi phục sản lượng dần dần thay vì tăng nhanh chóng.
Giá dầu Brent đã tăng hơn 60% giá trị trong năm nay. Cùng với việc hạn chế nguồn cung của OPEC+, đà tăng của giá dầu đã được thúc đẩy do giá khí đốt tại châu Âu cao kỷ lục, điều này đã khuyến khích một số nhà máy chuyển sang sử dụng dầu để sản xuất điện ở một số nơi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục