Giá dầu thế giới phục hồi ấn tượng trong phiên 28/9

07:59' - 29/09/2022
BNEWS Giá dầu thế giới đi lên trong phiên 28/9, phục hồi phần nào sau những tổn thất gần đây khi đồng USD yếu đi

Báo cáo mới nhất cho thấy lượng dầu trong kho dự trữ của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến và nhu cầu tiêu dùng phục hồi cũng hỗ trợ “vàng đen” trong phiên này.

 


Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,05 USD (tương đương 3,5%) lên 89,32 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kết thúc phiên với mức tăng 3,65 USD (4,7%) lên 82,15 USD/thùng.
Giới quan sát cho hay yếu tố chính chi phối thị trường trong phiên này là việc đồng USD đạt mức đỉnh mới trong hai thập kỷ so với rổ tiền tệ trong ngày 28/9 trước khi giảm trở lại. Cụ thể, Chỉ số đồng USD – được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác – phiên này giảm 1,31% xuống 112,608.
Đồng USD mạnh làm giảm nhu cầu đối với dầu vì loại hàng hóa này được định giá bằng USD, khiến nó đắt đỏ hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.
Các nhà phân tích cho biết giá dầu, đã giảm hơn 22% tính đến thời điểm này của quý III/2022, có thể chạm đáy khi nhu cầu của Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi và Mỹ sắp dừng việc mở bán dầu từ Kho dự trữ chiến lược.
Bên cạnh đó, báo cáo mới nhất của Mỹ cho thấy nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu đã tăng trở lại cũng hỗ trợ giá "vàng đen", mặc dù nguồn cung các sản phẩm đã qua tinh chế vẫn thấp hơn 3% trong bốn tuần qua so với cùng kỳ năm trước.
Theo báo cáo, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 215.000 thùng trong tuần gần đây nhất. Vào cùng giai đoạn, lượng xăng dự trữ cũng giảm 2,4 triệu thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất cũng thấp hơn 2,9 triệu thùng, chủ yếu do hoạt động lọc dầu giảm sau một số đợt gián đoạn.
Trong khi đó, ngân hàng Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu năm 2023 do kỳ vọng về nhu cầu yếu hơn và đồng USD mạnh hơn. Ngân hàng cho biết những bất ổn về nguồn cung toàn cầu chỉ củng cố triển vọng tăng giá dài hạn của họ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục