Giá dầu thế giới tăng gần 3% do xung đột Israel-Iran leo thang

07:08' - 20/06/2025
BNEWS Giá dầu tăng mạnh gần 3% trong phiên 19/6, khi cuộc không chiến kéo dài một tuần giữa Israel và Iran leo thang, cùng với sự không chắc chắn về khả năng can dự của Mỹ đã khiến các nhà đầu tư lo ngại.
Giá dầu Brent Biển Bắc chốt phiên tăng 2,15 USD, tương đương 2,8%, lên mức 78,85 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22/1. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,06 USD, tương đương 2,7%, lên mức 77,20 USD/thùng. Hoạt động giao dịch trong phiên này khá thưa thớt do ngày nghỉ lễ liên bang của Mỹ.

Xung đột giữa Israel và Iran ngày càng leo thang, và không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên có chiến lược rút lui. Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 19/6 cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định trong hai tuần tới về việc liệu Mỹ có can dự vào cuộc xung đột Israel-Iran hay không.

Nhà phân tích Rory Johnston, người sáng lập bản tin Commodity Context, cho biết viễn cảnh đó đã đẩy giá dầu thô tăng lên. Ông Johnston cho hay thị trường ngày càng có chung nhận định rằng Mỹ sẽ can dự theo một cách nào đó vào cuộc xung đột Israel-Iran.

 
Iran là nhà sản xuất lớn thứ ba trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), với sản lượng khai thác khoảng 3,3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.

Khoảng 18-21 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỗi ngày được vận chuyển qua Eo biển Hormuz dọc theo bờ biển phía nam của Iran, và có nhiều lo ngại rằng tình hình giao tranh có thể làm gián đoạn các dòng chảy thương mại.

Nhà phân tích Helima Croft của ngân hàng đầu tư RBC Capital cho rằng nguy cơ gián đoạn năng lượng lớn sẽ tăng lên nếu Iran cảm thấy tình hình diễn biến nghiêm trọng hơn và việc Mỹ can dự vào cuộc xung đột có thể châm ngòi cho các cuộc tấn công trực tiếp vào tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Ngân hàng JP Morgan ngày 19/6 nhận định trong trường hợp xung đột lan rộng ra toàn khu vực và khiến Eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá dầu có thể tăng vọt lên mức 120-130 USD/thùng.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại công ty môi giới tài chính và quản lý tài sản Price Futures Group, cho rằng ngay cả khi căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt trong những ngày tới, giá dầu có thể sẽ không quay trở lại mức thấp 60 USD/thùng như cách đây một tháng.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 28 rằng OPEC và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, nên bình tĩnh thực hiện các kế hoạch kế hoạch tăng sản lượng của mình khi nhu cầu gia tăng trong mùa hè, và không nên làm thị trường lo ngại bằng những dự báo.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục