BNEWS Giá dầu thế giới khép phiên ngày 13/6 tăng hơn 7% sau khi Israel và Iran thực hiện các cuộc không kích lẫn nhau.
Các nhà đầu tư lo ngại tình trạng căng thẳng này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ Trung Đông.
Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 4,87 USD (7,02%) chốt phiên ở mức 74,23 USD/thùng. Trước đó trong phiên, dầu Brent có thời điểm tăng vọt hơn 13% lên 78,50 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 27/1/2025. So với một tuần trước, giá dầu Brent đã tăng 12,5%.
Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) kết thúc phiên tăng 4,94 USD (7,62%), đứng ở mức 72,98 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu WTI có lúc nhảy vọt hơn 14% lên 77,62 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 21/1/2025. So với một tuần trước, giá WTI đã tăng 13%.Cả hai loại dầu chủ chốt này đều ghi nhận biến động trong ngày lớn nhất kể từ năm 2022, thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/6 thông báo các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân, tướng lĩnh và nhà khoa học của Iran đã khiến 78 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương. Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngay sau khi Iran đáp trả bằng một loạt tên lửa tầm xa nhằm vào Tel Aviv khiến ít nhất 34 người bị thương. Công ty Tinh chế và Phân phối Dầu mỏ Quốc gia Iran cho biết các cơ sở lọc dầu và lưu trữ dầu không bị hư hại và vẫn tiếp tục hoạt động. Iran, một thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), hiện sản xuất khoảng 3,3 triệu thùng/ngày và xuất khẩu hơn 2 triệu thùng dầu và nhiên liệu mỗi ngày. Theo các nhà phân tích và quan sát viên OPEC, công suất dự phòng của OPEC và các đồng minh, bao gồm cả Nga, để bơm thêm dầu bù đắp cho bất kỳ sự gián đoạn nào, gần tương đương với sản lượng dầu của Iran. Những diễn biến mới nhất cũng làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn tại tuyến vận chuyển huyết mạch là eo biển Hormuz. Rabobank nhận định Saudi Arabia, Kuwait, Iraq và Iran hoàn toàn phụ thuộc vào một tuyến đường này để xuất khẩu. Khoảng 20% tổng lượng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu đi qua eo biển này, tương đương khoảng 18-19 triệu thùng dầu thô, khí ngưng tụ và nhiên liệu mỗi ngày. Các nhà phân tích nhận định Iran có thể phải trả giá đắt nếu phong tỏa eo biển Hormuz. Theo các nhà phân tích của JP Morgan, nền kinh tế Iran phụ thuộc lớn vào việc lưu thông tự do hàng hóa và tàu bè qua tuyến đường biển này, do hoạt động xuất khẩu dầu của Iran hoàn toàn dựa vào đường biển. Việc cắt đứt eo biển Hormuz sẽ phản tác dụng, trong bối cảnh khách hàng dầu mỏ duy nhất của Iran là Trung Quốc. Ngoài ra, công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên của Mỹ đã giảm tuần thứ bảy liên tiếp. Số giàn khoan dầu giảm 3 giàn trong tuần này xuống còn 439 giàn, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021, trong khi số giàn khoan khí đốt giảm 1 giàn xuống còn 113 giàn. Thị trường dầu mỏ thế giới tuần này đã leo dốc mạnh mẽ, chủ yếu do lo ngại về căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, bên cạnh những kỳ vọng ban đầu về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Khởi đầu tuần, phiên 9/6, giá dầu Brent tăng 0,9% lên 67,04 USD/thùng, và WTI tăng 1,1% lên 65,29 USD/thùng, mức cao nhất trong nhiều tuần, nhờ đồng USD suy yếu và hy vọng vào kết quả tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung tại London. Tuy nhiên, đà tăng này có phần chững lại trong phiên 10/6, khi thị trường chờ đợi diễn biến cụ thể sau khi hai nước đạt thỏa thuận khung. Bước ngoặt của tuần đến vào phiên 11/6, khi giá dầu tăng vọt hơn 4%. Dầu Brent chạm mức 69,77 USD/thùng (tăng 4,34%) và dầu WTI lên 68,15 USD/thùng (tăng 4,88%), đều là mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2025. Nguyên nhân chính là thông tin Mỹ chuẩn bị rút nhân sự khỏi Đại sứ quán ở Iraq, làm dấy lên lo ngại về bất ổn nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai OPEC.Phiên ngày 12/6, giá dầu điều chỉnh giảm nhẹ do hoạt động chốt lời. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong trạng thái cảnh giác cao độ trước những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Iran và nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz. Ngân hàng JPMorgan thậm chí cảnh báo giá dầu có thể vọt lên 120-130 USD/thùng nếu kịch bản này xảy ra.
Tin liên quan
Cơ quan năng lượng quốc tế xác nhận còn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp
Cơ quan Năng lượng Quốc tế đang theo dõi những tác động có thể xảy ra đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu sau diễn biến căng thẳng mới đây giữa Israel và Iran.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần
Chốt phiên 27/7, giá dầu Brent giảm 8,7%, xuống 88,36 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 17/7, trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 7,5%, xuống 82,61 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 16/7.
-
Hàng hoáMexico hướng tới củng cố vị thế nhà cung cấp dưa chuột hàng đầu cho Mỹ
Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico), trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu dưa chuột và dưa chuột bao tử của Mexico sang Mỹ, Canada và các thị trường khác tăng 6,66%.
-
Hàng hoáXuất khẩu sầu riêng khởi sắc nhưng vẫn chịu áp lực giảm giá
Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng 7 tháng vượt 2 tỷ USD, song giá tại Trung Quốc đang chịu áp lực giảm khi nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới giảm hơn 6% khi căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt
Giá dầu thế giới giảm hơn 6% trong phiên giao dịch chiều 27/7 khi xung đột giữa Mỹ và Iran tạm lắng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm hơn 5% sau khi Mỹ tạm dừng hoạt động quân sự nhằm vào Iran
Trong phiên giao dịch sáng ngày 27/7, giá dầu thế giới giảm hơn 5% sau khi Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
-
Hàng hoáVì sao sôcôla vẫn đắt dù giá ca cao giảm mạnh?
Giá ca cao thế giới đã giảm mạnh sau khi lập kỷ lục trong hai năm qua, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa thể mua sôcôla với giá rẻ hơn.
-
Hàng hoáSầu riêng Thái Lan giảm giá mạnh nhất trong vòng 10 năm
Hiện giá thu mua tại vườn đối với sầu riêng Monthong loại AB chỉ còn khoảng 1,9 USD/kg (60 baht/kg), giảm từ mức 2-2,2 USD/kg (65-70 baht/kg) của tuần trước
-
Hàng hoáThị trường nông sản tuần qua: Giá cà phê giảm, gạo xuất khẩu chịu áp lực
Trên thị trường quốc tế, giá nhiều nông sản chủ lực như gạo, lúa mỳ, ngô và đậu tương lại tăng nhờ lo ngại về nguồn cung.
-
Hàng hoáChương trình “đổi cũ lấy mới” của Trung Quốc tạo doanh thu hơn 160 tỷ USD
China Daily dẫn số liệu chính thức cho biết trong số hàng hóa được “đổi cũ lấy mới”, xe ô tô đạt 3,707 triệu chiếc, thiết bị gia dụng đạt 63,266 triệu thiết bị.











