BNEWS Thị trường dầu mỏ tuần qua diễn biến ảm đạm do quan ngại về nguồn cung dôi dư và nhu cầu suy yếu đã gây áp lực lên giá "vàng đen" thế giới.
Giá dầu thế giới giảm hơn 4% trong phiên giao dịch 5/4, trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, sẽ tăng sản lượng khai thác.
Bên cạnh đó, mối đe dọa của một làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 mới làm lu mờ các dấu hiệu phục hồi kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ.
Sang phiên tiếp theo (6/4), giá dầu thế giới tăng 1% nhờ các số liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và Mỹ, qua đó bù đắp một số mức giảm giá sâu của phiên đầu tuần. Các báo cáo mới nhất cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ đã chạm mức cao kỷ lục trong tháng Ba.Trong cùng giai đoạn, lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc cũng mở rộng mạnh mẽ với doanh số bán hàng tăng nhanh nhất trong ba tháng qua.
Giá dầu tiếp tục đi lên trong phiên 7/4, song đà tăng gặp nhiều lực cản. Cụ thể là lượng xăng dự trữ của Mỹ tăng mạnh và những lo ngại rằng các đợt bùng phát dịch COVID-19 mới sẽ cản trở đà phục hồi nhu cầu năng lượng.Sang phiên 8/4, thị trường ít biến động. Theo Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA ở New York, giá dầu thô đang vật lộn để tìm hướng đi khi áp lực từ đại dịch COVID-19 trong ngắn hạn bị hạn chế bởi đồng USD yếu.
Đến phiên cuối tuần 9/4, quan ngại về nguồn cung dôi dư và nhu cầu suy yếu tiếp tục gây sức ép lên giá dầu thế giới, trong bối cảnh các ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu, Brazil và Ấn Độ. Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 25 xu Mỹ, hay 0,4% xuống 62,95 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) hạ 28 xu Mỹ, hay 0,5% và đóng phiên ở mức 59,32 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 2,9% và giá dầu WTI mất 3,5%. Stephen Innes, giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại công ty tư vấn Axi, cho rằng việc nguồn cung của OPEC+ quay trở lại thị trường trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng vọt sẽ tiếp tục kìm hãm đà tăng giá dầu. Nhà phân tích Warren Patterson của ngân hàng ING nói diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi trong nhu cầu năng lượng. Vì trong hiện tại, một phần lớn lòng tin trên thị trường dựa trên giả định rằng nhu cầu dầu sẽ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm nay. Theo Louise Dickson, nhà phân tích thị trường dầu của công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19 ở các quốc gia đông dân như Ấn Độ và Brazil sẽ tăng khả năng các nước áp dụng biện pháp phong tỏa để phòng dịch, làm hạn chế tiêu thụ nhiên liệu.Bà nhận định rằng, các biện pháp trên tiếp tục là lực cản đối với giá dầu và sẽ mất một thời gian để có thể triển khai tiêm chủng cho đủ số người dân và cho phép các hoạt động kinh tế và du lịch mở cửa trở lại.
Mặc dù vậy, bà Dickson nhấn mạnh, Rystad Energy vẫn lạc quan về triển vọng chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 và nhu cầu dầu vào mùa Hè sẽ tăng, giá dầu Brent có khả năng tiến lên mức 66 USD/thùng trong quý III. Trước đó, chuyên gia này cũng nhận định rằng, dù OPEC+ đã đi ngược lại hầu hết kỳ vọng của nhà đầu tư và giới quan sát, thị trường hiện đang báo hiệu rằng họ chấp nhận động thái đó và sẵn sàng hưởng lợi từ sự ổn định. Theo thỏa thuận đạt được ngày 1/4, OPEC+ sẽ tăng sản lượng khai thác hàng tháng trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7/2021, điều này đồng nghĩa với việc OPEC+ sẽ chỉ cắt giảm hơn 6,5 triệu thùng dầu/ngày từ tháng Năm, so với mức cắt giảm 7 triệu thùng/ngày trước đó và Saudi Arabia tự nguyện cắt giảm thêm 1 triệu thùng/ngày.Trong khi đó, thành viên OPEC là Iran được miễn thực hiện việc cắt giảm tự nguyện, cũng sẽ tăng cường nguồn cung ứng “vàng đen”./.
Tin liên quan
Giá dầu châu Á chiều 9/4 giảm do lo ngại nguồn cung tăng
Giá dầu tại thị trường châu Á giảm trong phiên chiều 9/4 do lo ngại nguồn cung gia tăng từ các nhà sản xuất lớn và nhu cầu nhiên liệu bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngHàng Việt lên ngôi trên "chợ" thương mại điện tử dịp Lễ 2/9
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, bức tranh tiêu dùng đang ghi nhận sự thay đổi mang tính cấu trúc.
-
Thị trườngGiá lúa mỳ và gạo châu Á lập đỉnh nhiều năm, cà phê đi ngang
Thị trường nông sản thế giới ghi nhận những biến động mạnh do tác động kép từ thời tiết cực đoan và căng thẳng địa chính trị.
-
Thị trườngThị trường TP.Hồ Chí Minh sôi động ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9, đang tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng khi nhu cầu mua sắm, chuẩn bị bữa ăn gia đình, gặp gỡ, vui chơi và du lịch cùng tăng.
-
Thị trườngTây Ninh đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh trước năm học mới
Những ngày cuối tháng 8, thị trường sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập tại tỉnh Tây Ninh trở nên nhộn nhịp khi phụ huynh, học sinh tất bật chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027.
-
Thị trườngSở hữu 61% diện tích cả nước, Vĩnh Long biến cây dừa thành “mỏ vàng”
Với diện tích hơn 122.870 ha, chiếm trên 61% diện tích dừa cả nước, Vĩnh Long đang nắm giữ cơ hội để đưa cây dừa từ ngành hàng sản xuất nguyên liệu trở thành ngành kinh tế có chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
-
Thị trườngThêm cơ hội cho sản phẩm OCOP tiếp cận các kênh phân phối
Từ tối ngày 28/8 đến 3/9 tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ năm 2026 diễn ra với quy mô gần 250 gian hàng.
-
Thị trườngCửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Phi
Thương mại Việt Nam - Maroc tăng trưởng tích cực, với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 380 triệu USD, mở thêm cơ hội cho hàng Việt thâm nhập Bắc Phi và Tây Phi.
-
Thị trườngViệt Nam học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc về dự trữ dầu
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị KNOC chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành kho dự trữ dầu, nhất là công nghệ kho chứa ngầm và ứng phó rủi ro.
-
Thị trườngLiên kết vùng nâng chất lượng, minh bạch nguồn gốc nông sản
Cần Thơ và các tỉnh, thành thống nhất tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kết nối đơn hàng và xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững.











