BNEWS Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm trong tuần này vì những lo ngại về việc Philippines có thể hạn chế nhập khẩu.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm trong tuần này vì những lo ngại về việc Philippines có thể hạn chế nhập khẩu, trong khi tình trạng hạn hán ở Thái Lan và lũ lụt ở Bangladesh đã dấy lên những lo ngại về tình hình nguồn cung từ các nước xuất khẩu gạo lớn ở châu Á.
Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm đã giảm xuống còn 340 - 350 USD/tấn so với mức 350 USD/tấn hồi tuần trước.
Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có những đồn đoán về việc Chính phủ Philippines nhiều khả năng sẽ cấm nhập khẩu gạo trong vụ thu hoạch vào tháng 9 tới để hỗ trợ nông dân địa phương.
Một thương nhân khác cho biết các khách hàng Philippines, một trong những nước mua gạo hàng đầu của Việt Nam, đã mua rất nhiều gạo trong thời gian gần đây để gia tăng lượng hàng dự trữ của họ.
Trong khi đó tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm đã tăng từ mức 390 – 395 USD/tấn ghi nhận hồi tuần trước lên mức 395 – 405 USD/tấn trong tuần này, chủ yếu do tình trạng hạn hán lan rộng trong khi nhu cầu từ các thị trường nước ngoài vẫn không thay đổi.
Một thương nhân tại Bangkok cho biết tình hình hạn hán tại nước này đang dấy lên những lo ngại về khả năng xảy ra thiếu hụt nguồn cung.
Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, quốc gia này trong nửa đầu năm nay đã phải chứng kiến sự sụt giảm 19,6% trong hoạt động xuất khẩu gạo so với cùng kỳ năm ngoái.
Một thương nhân khác chỉ ra rằng vẫn chưa có dấu hiệu về những hợp đồng lớn nào cho thời gian tới.
Theo thương nhân này, kể từ đầu năm tới nay, Thái Lan vẫn chỉ có những vụ giao dịch quy mô tương đối nhỏ với các khách hàng thường xuyên.
Điều này không thực sự ảnh hưởng đến giá gạo nhiều như tình hình nguồn cung và tỷ giá hối đoái.
Một thương nhân ở Bangkok nói rằng giá gạo Thái Lan cao và đồng baht mạnh có thể khiến các khách hàng “chùn bước”.
Còn tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm hầu như không đổi ở mức 381 – 384 USD/tấn. Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết nhu cầu từ các khách hàng châu Phi không được cải thiện do họ đã mua đủ lượng gạo dự trữ cũ từ Trung Quốc với giá thấp hơn./.
Tin liên quan
Xuất khẩu gạo Thái Lan sẽ giảm xuống mức thấp nhất 7 năm
Dự kiến, nếu tình trạng ít mưa kéo dài cho tới tháng 8/2019 thì lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay sẽ giảm xuống còn 8,5 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng bảy năm qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thô lùi bước trước tín hiệu tích cực hơn về nguồn cung
Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm trong phiên 23/9 khi Saudi Arabia khôi phục hoạt động tại tuyến đường ống trọng yếu, thắp lên hy vọng cải thiện bức tranh nguồn cung năng lượng tại Vùng Vịnh.
-
Hàng hoáGoldman Sachs: Nhập khẩu dầu của Trung Quốc dự kiến tăng chậm trong quý IV/2026
Theo ngân hàng Goldman Sachs, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong quý IV/2026 sẽ tăng chậm nếu giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế đà tăng của giá dầu thế giới.
-
Hàng hoáNhập khẩu vàng của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tấn do nhu cầu đầu tư mạnh
Theo dữ liệu hải quan mới nhất, lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tính từ đầu năm đến hết tháng 8 vừa qua đã vượt mốc 1.000 tấn, khi giá vàng thế giới giảm và đồng nhân dân tệ mạnh lên.
-
Hàng hoáKết nối cung cầu hai chiều, mở rộng thị trường cho hàng Việt
Kết nối cung - cầu theo hai chiều giúp hàng Việt mở rộng thị trường miền núi; đồng thời đưa sản phẩm vùng cao vào hệ thống phân phối, tiếp cận người tiêu dùng cả nước và vươn ra thị trường quốc tế.
-
Hàng hoáVĩnh Long phát triển 500 ha chanh không hạt phục vụ xuất khẩu
Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp phát triển vùng trồng chanh không hạt theo chuỗi liên kết, hỗ trợ kỹ thuật, vốn và tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng trồng đạt 500 ha.
-
Hàng hoáĐưa sản phẩm OCOP vươn xa trên nền tảng số
Với hơn 200 sản phẩm OCOP, Hà Tĩnh có nguồn sản phẩm đặc trưng phong phú để phát triển thị trường.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm khi nguồn cung từ Saudi Arabia tăng trở lại
Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên 22/9, do nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng trở lại sau khi đường ống Đông - Tây được khôi phục hoạt động.
-
Hàng hoáKhi nông sản Tây Ninh không còn chỉ bán bằng sản lượng
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo thêm động lực phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên
Chiều 22/9, giá dầu châu Á tăng lần đầu tiên trong 5 phiên, khi giới đầu tư chờ đợi khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran bên lề Khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.











