Xuất khẩu gạo Thái Lan sẽ giảm xuống mức thấp nhất 7 năm

16:16' - 25/07/2019
BNEWS Dự kiến, nếu tình trạng ít mưa kéo dài cho tới tháng 8/2019 thì lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay sẽ giảm xuống còn 8,5 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng bảy năm qua.
Hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse nhận định 2019 là một năm khó khăn đối với ngành lúa gạo nước này do thiếu mưa kéo dài ở vùng Đông Bắc và đồng baht tăng giá.

Dự kiến, nếu tình trạng ít mưa kéo dài cho tới tháng 8/2019 thì lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong năm nay sẽ giảm xuống còn 8,5 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng bảy năm qua.

Ông Chookiat ước tính tác động của việc đồng baht tăng giá ở mức trung bình 30,8 baht/USD hiện nay so với mức 32 baht/USD hồi đầu năm đã làm giảm tổng thu nhập từ xuất khẩu gạo của Thái Lan khoảng 20 tỷ baht (647 triệu USD).

Ông Chookiat được truyền thông Thái Lan dẫn lời nói rằng nếu không có mưa vào tháng 8/2019 thì kịch bản xấu nhất là một tác động rất xấu, giảm sản lượng thóc Hom Mali ở vùng Đông Bắc vào khoảng 40-50%, xuống còn 4-4,5 triệu tấn so với sản lượng thông thường là 8,5-9 triệu tấn.

Theo ông Chookiat, nguồn cung gạo Hom Mali dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng hai triệu tấn so với ước tính bốn triệu tấn, dẫn đến việc Thái Lan không có gạo chất lượng cao để xuất khẩu. Mức tiêu thụ nội địa đối với gạo Hom Mali thông thường ở mức khoảng hai triệu tấn mỗi năm.

Tình trạng hạn hán kéo dài có thể sẽ đẩy giá thóc Hom Mali từ 16.000 baht (517,88 USD)/tấn lên 25.000 baht (809,19 USD)/tấn, trong khi giá gạo Hom Mali nội địa sẽ tăng từ 25.000 baht (809,19 USD)/tấn lên 36.000 baht (1.165 USD)/tấn.

Ông Chookiat nói rằng nếu có mưa sớm hơn thì Thái Lan vẫn có cơ hội xuất khẩu một triệu tấn gạo Hom Mali với giá tăng lên mức 1.500 USD/tấn so với giá 1.100 USD/tấn của năm ngoái.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Charoen Laothamatas cho biết lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 6/2019, vào khoảng 578.000 tấn so với mức trung bình 720.000 tấn của những tháng đầu năm.

Sự giảm sút này đã khiến lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan trong sáu tháng đầu năm nay giảm 19,6% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 4,36 triệu tấn. Mục tiêu mới của ngành gạo Thái Lan là chỉ giảm tối đa 20% so với con số 11,23 triệu tấn gạo xuất khẩu năm 2018. Dự kiến thu nhập từ xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm nay sẽ vào khoảng 4,7 tỷ USD, giảm 17% so với năm 2018./.

>> Giá gạo Việt Nam và thế giới tuần này

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục