Gia Lai: Đề nghị thu hồi gần 420 triệu đồng sai phạm trong mua sắm phần mềm
Theo Kết luận này, Thanh tra tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính (giai đoạn 2016-2020), đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thu hồi hơn 400 triệu đồng tiền sai phạm trong các dự án phần mềm nói trên.
Theo Kết luận số 09/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Gia Lai về thanh tra việc đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài chính, trong quá trình quản lý, triển khai thực hiện các dự án phần mềm, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai đã cơ bản thực hiện theo kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành và địa phương.Tuy nhiên, trong quá trình triển khai mua sắm, đơn vị đã để xảy ra một số sai phạm về hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và thanh toán các lớp đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm, công tác bàn giao, nghiệm thu, thanh quyết toán nên đã gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước gần 420 triệu đồng.
Trong đó, sai phạm của Dự án xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai là hơn 367 triệu đồng; Dự án phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương 4 giai đoạn từ năm 2016-2019 là trên 52 triệu đồng.
Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, các phần mềm này sử dụng chưa hiệu quả, không đạt mục tiêu của dự án đề ra, trách nhiệm chính thuộc về Sở Tài chính.
Do đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính (giai đoạn 2016-2020) có liên quan đến các dự án phần mềm về công tác quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát của Chủ đầu tư trong việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vì đã để xảy ra các sai phạm.Thanh tra tỉnh cũng đã đề nghị Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ.
Riêng đối với dự án phần mềm Hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai, Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khắc phục các lỗi để các đơn vị được trang bị phần mềm sử dụng có hiệu quả, tránh gây lãng phí ngân sách nhà nước đã đầu tư mua sắm phần mềm.Đối với phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa lại về mặt dữ liệu trên phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh để có thể trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá; tăng cường phối hợp thực hiện việc kết nối dữ liệu với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm.
Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm gần 420 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước khi có quyết định thu hồi tiền sai phạm của Chánh thanh tra tỉnh./.>>>Sai phạm về quản lý đất đai, cán bộ huyện và nguyên lãnh đạo xã bị khởi tố
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
TP. HCM hoàn tất kết luận điều tra sai phạm tại Khu tái định cư An Phú Tây
17:29' - 23/06/2022
Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Khu tái định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh).
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai: Khởi tố ông Quách Văn Đức do liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch
15:59' - 21/06/2022
Ngày 21/6,Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Quách Văn Đức, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tín Nghĩa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
EU yêu cầu Meta mở cửa WhatsApp cho các chatbot AI đối thủ
21:52' - 09/02/2026
Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), ngày 9/2 yêu cầu tập đoàn công nghệ Meta phải cho phép các chatbot của đối thủ tiếp cận nền tảng WhatsApp.
-
Kinh tế và pháp luật
Israel phạt nặng hãng hàng không El Al vì tăng giá vé trong thời chiến
20:37' - 09/02/2026
Hãng hàng không El Al Israel Airlines phạt tài chính lên tới 121 triệu shekel (khoảng 39 triệu USD) – mức tối đa theo quy định pháp luật vì đã áp dụng mức giá vé quá cao trong thời gian chiến sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp. Hồ Chí Minh phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng
20:19' - 08/02/2026
Ngày 8/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng
20:18' - 08/02/2026
Ngày 8/2, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 19 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, liên quan đường dây cá độ bóng đá xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng lớn
09:09' - 08/02/2026
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng tỷ USD tiền bảo lãnh hải quan chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ
08:15' - 08/02/2026
Các doanh nghiệp Mỹ không chỉ được hoàn lại tiền thuế quan mà còn có thể nhận lại hàng tỷ USD đã trả cho các công ty bảo hiểm dưới dạng bảo lãnh hải quan và tài sản thế chấp.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 9 đối tượng phát tán hơn 25 triệu tin nhắn giả mạo để lừa đảo
21:14' - 07/02/2026
Công an Tuyên Quang vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về các hành vi làm, mua bán giấy tờ giả và sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi
20:21' - 07/02/2026
Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá thành công một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua mạng xã hội
17:58' - 07/02/2026
Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngân Trang (sinh năm 1998), trú tại thôn 3, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trụ sở sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN