Gia Lai: Dự án điện gió làm hư hỏng đường giao thông nông thôn qua làng Chiêu Liêu
Trước đây, làng Chiêu Liêu, xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) có hơn 150 hộ dân với hơn 660 nhân khẩu sinh sống yên ổn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các hộ dân liên tục kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ liên lạc với các công ty thực hiện dự án điện gió trên địa bàn, yêu cầu khẩn trương thi công công trình hạng mục hoàn trả tuyến đường như hiện trạng ban đầu.
Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường giao thông nông thôn qua làng Chiêu Liêu đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều đoạn "ổ gà", "ổ voi: gặp nước mưa tạo thành các vũng sâu đọng nước ngập bánh xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện qua lại.
Từ các ý kiến bức xúc của cử tri làng Chiêu Liêu, UBND xã An Trung, UBND huyện Kông Chro, Sở Giao thông Vận tải và cả UBND tỉnh Gia Lai liên tục có các văn bản đôn đốc, song đến nay chủ đầu tư dự án điện gió vẫn chây ỳ, không hoàn thành cam kết với địa phương.
Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND xã An Trung cho biết, cử tri làng Chiêu Liêu liên tục kiến nghị các đại biểu HĐND yêu cầu chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai sớm trả lại đường cho người dân như cam kết.
Tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng do quá trình thi công dự án điện gió, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục khiến đồng bào rất bức xúc.
Làng Chiêu Liêu, xã An Trung có 151 hộ với 661 nhân khẩu, trong đó có 52 hộ (274 nhân khẩu) là người dân tộc thiểu số. Tuyến đường qua làng Chiêu Liêu là đường độc đạo dẫn vào khu sản xuất rộng khoảng 1.000 ha, chủ yếu là trồng mía.
Chị Đinh Thị Yuơn cho hay, do đường rất nhiều "ổ gà", "ổ voi", mùa mưa đọng nước nên người dân đi qua sụp hố, ngã liên tục. Những gia đình trồng mía, trồng mì trong khu vực sản xuất cũng phải bán giá nông sản thấp hơn do đường vận chuyển về bị hư hỏng nặng.
Anh Đinh Văn Bảo, cán bộ Mặt trận làng Chiêu Liêu bày tỏ bức xúc trước việc con đường bê tông của làng trước đây rất đẹp, đi êm, từ khi các dự án điện gió triển khai xây dựng, đường bị xuống cấp nghiêm trọng, quá trình thi công, vận chuyển thiết bị khiến bụi bay mù mịt, bà con rất khổ. Theo cam kết với địa phương, đến ngày 30/4/2022, chủ đầu tư phải sửa chữa, hoàn trả tuyến đường tương ứng như ban đầu, nhưng sau nhiều lần cử tri bức xúc, đến nay chủ đầu tư dự án chỉ mới làm được một đoạn nhỏ, phần còn lại vẫn chưa thực hiện.
Trước sự bức xúc của cử tri, ngày 22/2, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai có báo cáo các giải pháp khắc phục hư hỏng đường giao thông do quá trình thực hiện dự án điện gió tại huyện Kông Chro.
Theo đó, Sở đề xuất, sau ngày 30/4, nếu chưa có văn bản xác nhận của Sở và UBND huyện Kông Chro về việc hoàn trả tuyến đường thì UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Công Thương có văn bản gửi Cục Điện lực (Bộ Công Thương) đề nghị xem xét, tạm thời chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án điện gió nói trên. Đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương xem xét đề xuất trích tiền ký quỹ của dự án để thực hiện sửa chữa tuyến đường theo đúng cam kết.
Đến tháng 9/2022, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phong điện Gia Lai chỉ thực hiện được 1,3/4,8 km tuyến đường qua làng Chiêu Liêu. Sau nhiều lần nhắc nhở, chủ đầu tư vẫn chây ỳ, ngày 23/9, UBND huyện Kông Chro đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có phương án xem xét sử dụng tiền ký quỹ dự án điện gió Hưng Hải Gia Lai để khắc phục hư hỏng tuyến đường do quá trình vận chuyển thiết bị điện gió gây ra.
Đến đầu tháng 11/2022, chủ đầu tư dự án khắc phục thêm 0,7 km, nâng tổng chiều dài con đường được khắc phục lên 2 km/4,8 km và dừng thi công cho đến nay.
Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, UBND huyện Kông Chro tiếp tục có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai và các Sở Công Thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư về việc chậm khắc phục các hư hỏng, hoàn trả nguyên trạng tuyến đường bị hư hỏng do quá trình vận chuyển thiết bị điện gió; làm ảnh hưởng đến vận chuyển nông sản, đi lại của nhân dân, đến nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư vào hệ thống giao thông nông thôn của địa phương, gây bức xúc trong nhân dân.
UBND huyện Kông Chro đề nghị UBND tỉnh Gia Lai và các sở liên quan yêu cầu chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai khẩn trương khắc phục hư hỏng, hoàn trả nguyên trạng đường giao thông nông thôn như đã cam kết; tạm thời chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với dự án đến khi chủ đầu tư hoàn thành các cam kết với địa phương.
Ông Phan Thanh Vân, Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro cho biết thêm, chủ đầu tư dự án lấy lý do chuẩn bị vào vụ thu hoạch nông sản của người dân nên chưa xây dựng, hoàn trả tuyến đường.
Địa phương cho rằng chủ đầu tư dự án đang cố tình kéo dài thời gian nên yêu cầu khẩn trương thực hiện các nội dung đã cam kết, tránh bức xúc trong nhân dân.
Được biết, dự án Nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai đã hoàn thành xây dựng. Đến đầu tháng 12, 11/25 tuabin điện gió thuộc dự án đã được nghiệm thu, đưa vào vận hành và hưởng giá điện ưu đãi từ quý IV/2021./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội: Một số công trình hạ tầng xã hội thiết yếu chậm triển khai gây bức xúc trong dư luận
20:31' - 14/10/2022
Ngày 14/10, Thường trực HĐND tp Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Hòa Phát bán 3 triệu tấn thép trong quý I
12:29'
Trong quý I năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 3,3 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 25% so với quý I/2025 và tăng 8% so với quý cuối năm 2025.
-
Chuyển động DN
Masan High - Tech Materials: Khoáng sản chiến lược cho kỷ nguyên AI
09:52'
Masan High - Tech Materials khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các khoáng sản chiến lược.
-
Chuyển động DN
Một doanh nghiệp lớn tại Ai Cập cấp quặng apatit cho sản xuất phân bón của Vinachem
17:55' - 15/04/2026
Kayan for International Trade sẽ cung ứng quặng apatit cho các nhà máy sản xuất phân bón tại Việt Nam của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) trên cơ sở phát huy lợi thế về nguồn cung.
-
Chuyển động DN
Saigontel định vị mảng bất động sản khu công nghiệp gắn với công nghệ cao
17:55' - 15/04/2026
Saigontel cho biết trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực và đặt kỳ vọng năm 2026 sẽ tiếp tục tăng trưởng.
-
Chuyển động DN
Tài chính tiêu dùng không chỉ là vốn, mà là sự bao trùm
16:43' - 15/04/2026
Với khoảng 35 triệu người chưa có lịch sử tín dụng, đây là bộ phận gặp nhiều rào cản nhất khi tìm đến hệ thống ngân hàng truyền thống.
-
Chuyển động DN
TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp Slovakia
15:46' - 15/04/2026
TP. Hồ Chí Minh luôn xem trọng và thúc đẩy hợp tác toàn diện với các đối tác Slovakia.
-
Chuyển động DN
Giảm áp lực phụ tải trong cấp điện cho các khu, cụm công nghiệp
17:31' - 14/04/2026
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên nhấn mạnh quyết tâm dồn toàn lực bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong năm 2026.
-
Chuyển động DN
Hàng không Lufthansa điêu đứng vì phi công và tiếp viên đình công
11:11' - 14/04/2026
Ngày 13/4, hàng trăm chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa (Đức) khi các phi công tiến hành đình công để đòi tăng lương và cải thiện chế độ lương hưu.
-
Chuyển động DN
Mỹ sắp xây dựng nhà máy luyện nhôm mới đầu tiên sau gần nửa thế kỷ
15:56' - 13/04/2026
Hai tập đoàn Emirates Global Aluminium (EGA) và Century Aluminum vừa công bố kế hoạch xây dựng nhà máy luyện nhôm mới đầu tiên tại Mỹ kể từ năm 1980.

Đường tại xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) bị hư hỏng, nhiều ổ gà, ổ voi gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Đường làng Chiêu Liêu, xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều ổ gà, ổ voi gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Đường làng Chiêu Liêu, xã An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai) bị xe chở các thiết bị phục vụ dự án điện gió cày nát khiến người dân rất bức xúc. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Đường làng Chiêu Liêu, xã An Trung (Kông Chro, Gia Lai) bị hư hỏng nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN