Giá năng lượng tăng cao đe dọa ngành sản xuất xi măng của Bỉ

08:49' - 05/10/2022
BNEWS Với giá điện hiện tại, giá xi măng, một vật liệu thiết yếu để sản xuất bê tông, có thể tăng gấp đôi.

"Khi xi măng ho, cả ngành xây dựng bị cảm lạnh". Đây là cảnh báo của Liên đoàn công nghiệp xi măng Bỉ (Febelcem). Nếu giá điện tiếp tục tăng, sản xuất xi măng ở Bỉ sẽ gặp rủi ro, điều này sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc cho các công trường xây dựng hiện tại và sau này ở Bỉ, và có thể dẫn đến việc sa thải nhiều công nhân. Ngành xây dựng có thể bị chấn động.

Để sản xuất xi măng phải cần rất nhiều khí đốt để làm nóng lò nung. Thời gian vừa qua, ngành công nghiệp xi măng đã sử dụng nhiên liệu thay thế nhằm giảm chi phí. Theo Febelcem, điều này giúp kiểm soát chi phí.

Sản xuất  xi măng cũng cần điện. Trong trường hợp này là công đoạn nghiền các nguyên tố quan trọng cần thiết để sản xuất xi măng như vôi, silica, alumin, ôxít sắt, đá vôi.

 

Vào năm 2021, chi phí nghiền một tấn xi măng thấp hơn 10 euro (9,8 USD) theo giá mua điện. Năm nay, với tình hình điện không ngừng tăng cao, chi phí này có thể tăng lên 70 hoặc thậm chí 80 euro/tấn (dựa trên giá mua được quan sát hiện nay dao động khoảng 700 euro/MWh).

Theo Febelcem, hầu hết các nhà sản xuất xi măng ở Bỉ hiện tại vẫn đang theo hợp đồng năng lượng cố định một phần, nhưng những hợp đồng này sắp hết hạn. Giá chi phí tăng gần 100% không phải là một lựa chọn, đối với các nhà sản xuất xi măng cũng như đối với lĩnh vực bê tông, vốn chứng kiến những cú tăng giá lịch sử trong những tháng gần đây.

Giám đốc điều hành của Febelcem, Hervé Camerlynck cho biết thêm : mặc dù có những sáng kiến cải tiến của ngành, mức tăng giá hiện tại không bền vững đối với ngành. Và nếu không có xi măng, toàn bộ lĩnh vực xây dựng của Bỉ có nguy cơ sớm ngừng hoạt động.

Thị trường xây dựng của Bỉ tiêu thụ khoảng 6,5 triệu tấn xi măng mỗi năm. Theo số liệu năm 2020, mức tiêu thụ hàng năm trên toàn quốc là 565 kg xi măng/người, đưa Bỉ vượt lên trên các quốc gia láng giềng.

Trước tình hình khó khăn về năng lượng như hiện nay, Febelcem nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp phối hợp với chính phủ. Hiện tại, các đề xuất trên bàn đàm phán là không thỏa đáng, đặc biệt là về nghĩa vụ chứng minh thiệt hại để nhận viện trợ.

“Rõ ràng là các nhà sản xuất sẽ chọn ngừng sản xuất của họ hơn là sản xuất thua lỗ”. Do đó,  Liên đoàn kêu gọi chính phủ hỗ trợ bất kỳ biện pháp nào có thể hạn chế giá điện ở châu Âu.

Trong thời kỳ khủng hoảng năng lượng và tài nguyên này, lại có những điều đáng để khoe, chẳng hạn như bê tông được sản xuất tại Bỉ với nguồn nguyên liệu địa phương, điều này không phải là không có tầm quan trọng trong bối cảnh thiếu hụt vật liệu xây dựng và nền kinh tế tuần hoàn.

Ông Hervé Camerlynck cho biết ba tập đoàn xi măng hoạt động ở Bỉ có nhà máy sản xuất gần Tournai, Mons và Liège, nơi các mỏ đá lớn giàu đá vôi cung cấp nguyên liệu thô. Bê tông thường được làm trong phạm vi 150 km tính từ khu vực dự án, vì vậy về mặt kinh tế địa phương và tính bền vững, nó là một vật liệu tuyệt vời.

Ngoài ra, CEO Hervé Camerlynck lưu ý, toàn bộ lĩnh vực bê tông từ lâu đã đầu tư vào đổi mới để sản xuất bê tông sinh thái và tính bền vững. Trong nhiều năm, việc tối ưu hóa các quy trình trong toàn bộ chuỗi giá trị cụ thể, từ mỏ đá đến thực hiện tại chỗ, đã giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là điện năng.

Tuy nhiên, khoản tiết kiệm chỉ nhỏ giọt và không còn đủ trong bối cảnh hiện tại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục