Giá ớt tại Đồng Tháp giảm mạnh

06:00' - 04/04/2021
BNEWS Vụ ớt Đông Xuân 2021 ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay đang thu hoạch rộ, giá ớt giảm mạnh làm người trồng ớt từ hòa đến lỗ.

Hiện nay, thương lái thu mua tại ruộng với giá từ 18.000-20.000 đồng/kg, thấp hơn từ 50.000-60.000 đồng/kg so đầu tháng 1/2021. Nếu bán ớt với giá 18.000 đồng/kg, người trồng ớt lỗ 2.000 đồng/kg.

Theo thống kê, diện tích trồng ớt ở tỉnh Đồng Tháp hiện có gần 2.000 ha/năm, năng suất bình quân hơn 10 tấn/ha. Trồng nhiều nhất là ở huyện Thanh Bình, Cao Lãnh và Hồng Ngự. Các loại ớt được trồng nhiều nhất là ớt Chỉ Thiên, Tên Lửa 106, ớt Chánh Phong, Hai Mũi Tên…

Theo chị Phạm Thị Cúc một thương lái thu mua ở ở huyện Thanh Bình cho biết, thường ớt ở Thanh Bình chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc… Nhưng hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn đặt hàng bị tạm ngừng, nếu không có đơn hàng xuất khẩu thì giá ớt “lao dốc” bất cứ lúc nào. Muốn làm ăn, mua bán và trồng ớt có lợi nhuận bền vững thì nguyên tắc chính là doanh nghiệp và nông dân phải ký kết, nắm bắt tốt thị trường.

Ông Tám Bo, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình tranh thủ vùng đất trên liếp đang trồng mít để trồng ớt xen kẽ với hơn 3.000 m2 để trồng ớt chỉ thiên và giờ đây ngao ngán vì giá ớt xuống quá thấp, còn 18.000 đồng/kg, được thương lái mua tại vườn, với giá ớt như vậy gia đình ông lỗ 2.000 đồng/kg.

Ông Tám Bo cho biết thêm, lý do ông tranh thủ trồng vụ ớt bởi vì nhà lân cận vừa qua trồng gần 5.000 m2 trên đất liếp với giá ớt tháng 12/2020 đạt hơn 100.000 đồng/kg, thậm chí cung không đủ cầu, sau đó đến tháng 1/2021 giá vẫn còn 70.000-80.000 đồng/kg.

Từ đó, ông quyết tâm trồng ớt cho bằng được vì kỳ vọng thu lãi cao. Tuy vậy, chỉ trong vòng có mấy tháng, giá ớt chỉ thiên đã giảm mạnh, dẫn đến việc trồng ớt của gia đình ông coi như không thu được gì.

Cây ớt ở Đồng Tháp và đặc biệt là ở huyện Thanh Bình được coi là “vựa ớt lớn nhất miền Tây”. Các xã vùng cù lao và các xã vùng ven sông Tiền là những khu vực tập trung nhiều diện tích trồng ớt và đạt hiệu quả của huyện Thanh Bình. Sản lượng ớt tươi hơn 22.500 tấn/năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục