Giá sả tăng giúp nông dân vùng nhiễm mặn thêm thu nhập

10:43' - 20/07/2020
BNEWS Trong những ngày qua, sả thương phẩm tại huyện cù lao Tân Phú Đông, tỉnh tỉnh Tiền Giang có giá trở lại, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân vùng đất nhiễm mặn.

Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông Lê Trung Hòa, giá sả thương lái thu mua từ 5.000-6.000 đồng/kg, tùy theo địa bàn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá, giá sả tăng mạnh khả năng do nhu cầu thị trường lớn nhưng nguồn cung không dồi dào bởi địa phương vừa trải qua thiên tai hạn mạn nghiêm trọng khiến nhiều loại cây trồng thất thu, giảm năng suất; trong đó, có cây sả.

Với năng suất khoảng 15 tấn/ha, mỗi ha sả thu hoạch thời điểm hiện nay, nông dân thu từ 75-90 triệu đồng tùy theo phẩm chất. Sau khi trừ chi phí, nông dân còn lãi khoảng 50%. Đây là nguồn thu không nhỏ đối với người dân miền cù lao cồn bãi hạ lưu sông Tiền luôn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do biến đổi khí hậu và thiên tai hạn mặn hàng năm.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phá triển nông thôn huyện Tân Phú Đông, diện tích sả hiện có tại địa phương khoảng 1.200 ha; trong đó, đã thu hoạch khoảng 250 ha, sản lượng 4.000 tấn sả thương phẩm. Huyện phấn đấu năm 2020 mở rộng diện tích vùng chuyên canh lên 1.900 ha, sản lượng cả năm khoảng 28.500 tấn sả.

Sả Tân Phú Đông là cây trồng nổi tiếng ở tỉnh Tiền Giang và đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Sả Tân Phú Đông” cho Hội Làm vườn huyện Tân Phú Đông.

Đây là bước đi quan trọng để khẳng định vị thế, nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của cây trồng đặc sản miền đất mặn Tiền Giang trong tương lai./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục