Giá thu mua lạc Đông Xuân tăng cao

07:30' - 09/05/2021
BNEWS Hiện nay, người dân trồng lạc Bình Định phấn khởi khi giá thu mua lạc khô và lạc tươi đều ở mức cao, ổn định.

Tuy vậy, nhiều nông dân không bán mà để lại ép dầu bởi dầu lạc hiện nay được nhiều người ưa chuộng vì sản phẩm đảm bảo sức khỏe. Trong tỉnh hiện có nhiều doanh nghiệp đứng ra thu mua lạc để làm thành dầu và đăng ký sản phẩm OCOP, xuất bán ra thị trường với giá cao. 

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định cho biết, đến thời điểm hiện tại nông dân trên địa bàn đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích cây lạc vụ Đông Xuân 2020 - 2021 với năng suất bình quân đạt gần 40 tạ/ha.

Vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021, nông dân Bình Định trồng lạc trên tổng diện tích gần 8.000 ha, tăng gần 500 ha so cùng kỳ năm ngoái; trong đó, có nhiều diện tích được chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, nông dân trên địa bàn trồng nhiều giống lạc khác nhau như: L14, TB 25, HL 25, LDH 01, lạc sẻ, mỏ két; trong đó, có nhiều giống lạc cho năng suất khá cao.

Cây lạc năm nay phát triển tốt, trúng mùa nhờ các địa phương kịp thời tổ chức sản xuất trong khung lịch thời vụ, nông dân chăm sóc tốt, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Từ đầu vụ đến cuối vụ thời tiết thuận lợi, cây lạc ra hoa kết trái đúng thời điểm nắng ấm, ít mưa.

Huyện Phù Cát có diện tích trồng lạc vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 lớn nhất bình Định với gần 3.700 ha, tập trung nhiều ở các xã: Cát Hiệp, Cát Lâm, Cát Trinh, Cát Tài, Cát Hải, Cát Hanh, Cát Sơn. Hiện nay, nông dân đã thu hoạch xong, năng suất bình quân đạt gần 42 tạ/ha. Với giá lạc khô hiện nay dao động từ 24.000-28.000 đồng/kg, người nông dân thu lãi trên 70 triệu đồng/ha.

Trong khi đó, toàn huyện Tây Sơn trồng hơn 1.500 ha lạc trong vụ Đông Xuân này, tập trung nhiều nhất ở xã Bình Thuận với gần 750 ha. Trước đây, năng suất cây lạc dưới 30 tạ/ha nhưng những nhờ áp dung kỹ thuật canh tác và chuyển đổi giống lạc nên gần đây năng suất tăng lên qua từng năm. Đến vụ này, năng suất đạt trên 41 tạ/ha; nhiều nông dân đã đầu tư máy tuốt lạc để giảm bớt sức lao động, tăng hiệu quả sản xuất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục