Giá trị tài sản ròng của hộ gia đình Mỹ sụt giảm

12:00' - 10/12/2023
BNEWS Theo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tài sản hộ gia đình Mỹ giảm xuống khoảng 151.000 tỷ USD trong quý III/2023 do giá trị cổ phiếu sụt giảm, xóa nhòa mức tăng 500 tỷ USD về giá trị bất động sản.
Theo báo cáo sơ bộ hàng quý về bảng cân đối kế toán của các hộ gia đình và doanh nghiệp công bố ngày 7/12 của Fed, giá trị tài sản ròng của hộ gia đình Mỹ đã giảm khoảng 1% từ mức 152.300 tỷ USD ghi nhận hồi cuối quý II/2023.

Đây là lần đầu tiên giá trị tài sản hộ gia đình Mỹ suy giảm kể từ quý III/2022.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy giá trị bất động sản do các hộ gia đình sở hữu đã tăng 500 tỷ USD trong quý III qua. Ngược lại, giá trị lượng cổ phiếu mà các hộ gia đình Mỹ nắm giữ giảm 1.700 tỷ USD vào kỳ báo cáo.

 
Nhóm chỉ số tổng hợp S&P 500 đã giảm điểm lần đầu tiên trong vòng một năm vào quý III/2023 do những lo ngại về triển vọng kinh tế sau đợt tăng lãi suất của Fed. Trong khi đó, giá nhà vẫn tăng do chi phí vay cao hơn dẫn đến lượng nhà có sẵn bị hạn chế. Với lãi suất thế chấp dao động quanh mức cao nhất trong hai thập kỷ, nhiều chủ nhà vẫn khá miễn cưỡng trong việc niêm yết tài sản của mình.

Những nỗ lực của Fed nhằm kiềm chế lạm phát đã được hỗ trợ phần nào bởi thực tế các hộ gia đình không còn dư nhiều tiền mặt, trong khi đây là động lực chính thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh trong giai đoạn trước.

Số liệu cho thấy quy mô lượng tiền mặt do các hộ gia đình nắm giữ tiếp tục giảm so với quý II/2023 xuống còn 17.700 tỷ USD, kéo dài chuỗi giảm sang quý thứ sáu liên tiếp. Khoản tiền mặt của các hộ gia đình Mỹ đã giảm hơn 545 tỷ USD so với mức đỉnh gần 18.300 tỷ USD ghi nhận vào cuối quý I/2022.

Mức nợ của các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ cũng tiếp tục tăng trong quý III/2023, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với quý trước. Tổng nợ phi tài chính tăng với tốc độ hàng năm là 5,2% lên 73.000 tỷ USD, chậm hơn so với mức 6,3% ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 4-6/2023. Trong tổng mức nợ trên, các hộ gia đình chiếm 19.800 tỷ USD, các doanh nghiệp chiếm 21.200 tỷ USD và chính phủ là 32.000 tỷ USD.

Fed đã nâng lãi suất cho vay qua đêm mục tiêu lên mức 5,25% -5,50% tại cuộc họp cuối tháng Bảy. Kể từ đó, ngân hàng trung ương này đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức cao đó trong hai cuộc họp chính sách gần đây nhất.

Giới đầu tư kỳ vọng các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ đứng yên một lần nữa tại cuộc họp sắp tới vào ngày 12-13/12. Sự chú ý hiện đang chuyển sang việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất ra sao trong bối cảnh nỗ lực đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed tiếp tục có tiến triển.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục