Giá vàng tại thị trường Mỹ giảm sau 4 phiên tăng liên tiếp

08:40' - 12/02/2020
BNEWS Giá vàng giao kỳ hạn tại sàn giao dịch COMEX của thị trường New York (Mỹ) giảm nhẹ khi chốt phiên 11/2, sau 4 phiên tăng liên tiếp, khi quan ngại về dịch bệnh do nCoV dịu bớt.

Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 11/2, giá vàng giao tháng 4/2020 tại sàn giao dịch COMEX của thị trường New York giảm 0,6% (tương đương 9,40 USD) xuống còn 1.570,10 USD/ounce.
Giá vàng tại Mỹ giảm nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong khi đó, tại thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao tháng 3/2020 giảm 1,06% (tương đương 18,8 xu Mỹ) xuống còn 17,597 USD/ounce, giá bạch kim giao tháng 4/2020 tăng 0,68% (tương đương 6,60 USD) lên 973,50 USD/ounce.
Về tình hình dịch viêm phổi cấp do nCoV, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 11/2 cho biết đã nhận được các báo cáo về 2.478 ca nhiễm mới trong ngày 10/2 tại 31 địa phương cấp tỉnh trên toàn quốc và tại Công y Xây dựng và Sản xuất Xinjiang, thấp hơn số liệu tương ứng của ngày 9/2. Một quan chức của NHC, ông He Qinghua, nói rằng tình hình dịch bệnh tại các địa phương cấp tỉnh ở Trung Quốc đã cho thấy xu hướng giảm kể từ ngày 3/2.
Người phát ngôn Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/2 cho biết nước này có đủ khả năng để giảm thiểu tác động của dịch bệnh do nCoV đối với nền kinh tế trong nước. Theo ông Cảnh Sảng, các cơ quan quốc tế, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), lưu ý rằng Trung Quốc có đủ khả năng để ứng phó với dịch bệnh và những nỗ lực của Bắc Kinh đã giúp giảm bớt được những rủi ro mà dịch bệnh gây ra đối với nền kinh tế thế giới.
Trong khi đó, tại thị trường trong nước, vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 11/2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 43,85-44,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục