Giá xăng cao gây sức ép lên ngân sách hộ gia đình ở Mỹ

  • Ngọc Quang/vnanet.vn

BNEWS Cuộc chiến tại Iran đã khiến giá xăng tại các trạm bán lẻ ở Mỹ tăng hơn 30%, trong bối cảnh nguồn cung dầu mỏ toàn cầu bị thu hẹp.

Một trạm xăng tại bang Virginia (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Theo số liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng bình quân trên toàn quốc ngày 15/8 đã lên mức 4,07 USD/gallon. Mức tăng giá này đang gây thêm sức ép lên ngân sách vốn đã căng thẳng của các hộ gia đình trên khắp Xứ sở Cờ hoa.

Trong một bài phát biểu tại New York, Tổng thống Trump nói những người Mỹ phải “trả thêm một chút tiền cho xăng” nên nhớ rằng đây là cái giá để đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển trên toàn cầu thường đi qua Eo biển Hormuz và nguy cơ tuyến đường này bị gián đoạn trong thời gian dài đã đẩy giá dầu tăng.

Giá xăng tại Mỹ đã tăng mạnh kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, trước tiên vượt 3 USD/gallon rồi sau đó vượt 4 USD/gallon. Kể từ đó, giá xăng liên tục dao động khi cuộc chiến và những cam kết về việc giải quyết xung đột có lúc leo thang, có lúc hạ nhiệt.

Một tháng trước, giá xăng trung bình trên toàn quốc ở mức 3,87 USD/gallon. Theo AAA, giá xăng trung bình trên toàn quốc đứng ở mức 4,03 USD/gallon vào ngày 12/8. Mức giá 4,03 USD/gallon này không phải là điều quá nổi bật khi so với mức giá trung bình tuần trước là 4,08 USD/gallon, ngoại trừ thời điểm mà mức giá này xuất hiện.

Theo nhà phân tích dầu mỏ Patrick De Haan của GasBuddy, đây là lần đầu tiên giá xăng vượt mốc 4 USD vào thời điểm muộn như vậy trong năm. De Haan cho biết dữ liệu của công ty ông, được thu thập từ năm 2000, chưa bao giờ ghi nhận giá xăng vượt 4 USD/gallon vào thời điểm đó.

Những cú sốc giá trước đây, vốn từng đẩy giá xăng lên cao hơn nữa, đều đã được giải quyết trước ngày 12/8, chẳng hạn như vào năm 2022, cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát đã khiến giá xăng tại Mỹ tăng vọt lên mức cao kỷ lục mọi thời đại là 5 USD/gallon. Tuy nhiên, đến ngày 12/8 năm đó, giá xăng đã giảm xuống dưới mức 4 USD/gallon.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy chi phí gia tăng đã khiến nhiều người lo lắng. Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew hồi tháng 7, khoảng 56% người Mỹ cho biết họ “rất lo ngại” về giá xăng, tăng từ 34% hồi tháng 1. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của CNN hồi tháng 7 cho thấy 74% người Mỹ hiện nói rằng giá xăng tăng đã gây ra cho họ ít nhất một số khó khăn về tài chính, so với 63% hồi tháng 3.

Ngọc Quang/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục