BNEWS Giá xăng dầu tăng là một trong những nguyên nhân chính khiến mỗi gia đình Canada tăng chi tiêu trung bình 10% so với năm 2016.
Luật đánh thuế khí thải carbon mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 ở một số tỉnh của Canada như Ontario hay Alberta sẽ đẩy giá bán lẻ xăng dầu ở nước này tăng thêm từ 4,5 - 5 xu Canada/lít, khiến mỗi hộ gia đình trung bình sẽ phải tốn thêm 1.600 CAD (khoảng 1.220 USD) trong năm 2017.
Ông Craig Alexander, Phó Chủ tịch kiêm chuyên gia phân tích kinh tế của Conference Board of Canada, một tổ chức phi lợi nhuận của Canada chuyên nghiên cứu và phân tích các xu hướng kinh tế, cũng như năng lực hoạt động của các tổ chức và các vấn đề chính sách công, cho biết, trong năm 2016, giá xăng ở Canada đã tăng 45%, mức chưa từng thấy kể từ năm 2014, và sẽ còn tiếp tục tang cao trong năm 2017. Giá xăng dầu tăng là một trong những nguyên nhân chính khiến mỗi gia đình Canada tăng chi tiêu trung bình 10% so với năm 2016. Hàng loạt chi phí hàng ngày của người dân tăng thêm, như tiền xăng, tiền sưởi ấm và chi phí đi lại…Chỉ tính riêng hệ thống sưởi ấm nhà bằng khí tự nhiên hoặc dầu đốt, chi phí sẽ tăng thêm 1%, đồng nghĩa với việc mỗi hộ gia đình sẽ phải trả thêm trung bình là 6 CAD/tháng.
Ông Alexander cũng cho biết, giá các loại thực phẩm như thịt lợn, thịt gà sẽ tăng mạnh trong năm nay, nhưng gia tăng mạnh nhất vẫn là trái cây và rau quả, vì phần lớn được nhập khẩu từ nước ngoài. Theo dự đoán của ông Alexander, chi phí vận chuyển sẽ tăng thêm 2,1% trong năm 2017. Chi phí cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe cũng đều có xu hướng tăng trong năm nay.Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng mặc dù chi phí của các hộ gia đình Canada tăng lên nhưng “lạm phát vẫn đang được kiểm soát”. Thu nhập trung bình hàng tuần dự kiến sẽ tăng và thu nhập hộ gia đình sau thuế sẽ tăng cao hơn tỷ lệ lạm phát.
Tin liên quan
Honda đầu tư gần 500 triệu CAD vào thị trường ô tô Canada
Hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản sẽ đầu tư số tiền 492 triệu đôla Canada (CAD) cho dự án sản xuất các thiết bị lắp ráp cho dòng xe Civic và xe CR-V mới của Honda tại Canada.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.











