Giải quyết nạn khai thác cát lậu trên đầu nguồn sông Đồng Nai

19:33' - 11/07/2017
BNEWS Tại phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân Khóa IX lần thứ 4 tỉnh Bình Phước, nhiều đại biểu nêu câu hỏi chất vấn về thực trạng khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai, gây ra hệ lụy sạt lở nghiêm trọng.

Trả lời về vấn đề này, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho rằng không thể ngăn chặn thực trạng khai thác cát được, nếu cấm thì không có vật liệu để xây dựng. Quan điểm của Bình Phước là dừng nạn khai thác cát lậu, còn việc khai thác cát có giấy phép vẫn duy trì.

Sạt lở phía thượng nguồn sông Đồng Nai do khai thác cát, tác động dòng chảy. Ảnh minh họa: TTXVN

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đề nghị Công an huyện Bù Đăng và Công an xã trực tiếp kiểm soát, ngăn chặn thực trạng khai thác cát lậu trên đầu nguồn sông Đồng Nai.

Trước đó, theo phản ánh của cử tri, tình trạng khai thác cát ồ ạt nhưng thiếu sự kiểm soát diễn ra trên thượng nguồn sông Đồng Nai- đoạn giáp ranh giữa ba tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Theo ghi nhận, tình trạng sạt lở đất do nạn khai thác cát lậu xảy ra tại địa bàn xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng đang ngày càng diễn biến phức tạp, gây sạt lở dòng sông “nuốt” hàng nghìn mét vuông đất sản xuất của nông dân với mức báo động đỏ.

Tại các thôn Phước Thái, Vĩnh Ninh thuộc xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên) đã sạt lở tới gần 9.000 m2. Cao điểm tại xã Quảng Ngãi (huyện Cát Tiên) bị sạt lở đến 107.500 m2 đất; xã Phước Cát 1 bị sạt lở hơn 1.200 m2. Trong khi đó, đoạn sông Đồng Nai giáp ranh Vườn quốc gia Cát Tiên phía bờ huyện Tân Phú (Đồng Nai) cũng xảy ra ra sạt lở khoảng trên 2.000 m2.

Trước thực trạng trên, tại buổi chất vấn nóng của Hội đồng nhân tỉnh Bình Phước nhiều đại biểu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường ngăn chặn thực trạng khai thác cát lậu.

Ông Nguyễn Sơn Đoàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước khẳng định cam kết ngăn chặn triệt để thực trạng trên. Ông Đoàn cũng đề nghị Công an huyện Bù Đăng và Công an xã trực tiếp kiểm soát, ngăn chặn thực trạng khai thác cát lậu trên đầu nguồn sông Đồng Nai. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các đơn vị khai thác cát vi phạm, trực tiếp gây sạt lở đoạn bờ sông Đồng Nai và có biện pháp khắc phục.

Nhiều đại biểu quan ngại vấn đề các giấy phép do UBND tỉnh Bình Phước đã cấp phép khai thác cát cho Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất – thương mại - dịch vụ Trường Phát khai thác trữ lượng gần 312.000m3 đến hết năm 2018 trên đoạn sông chỉ dài 5 km.

Trong khi đó, về phía tỉnh Đồng Nai việc cấp phép khai thác cát đang còn hiệu lực đến năm 2024 với tổng trữ lượng được cấp lên đến 917.000 m3, sản lượng cát khai thác mỗi năm lên đến 80.000 m3./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục