Khai thác cát trái phép trên sông Đăk Pxi: Tang vật mất, hoạt động hút cát vẫn còn

19:09' - 05/07/2017
BNEWS Tang vật hai máy hút bị lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường ngày 29/6 đã bị nước cuốn trôi vào tối cùng ngày.

Ngày 30/6, TTXVN có bài phản ánh về tình trạng Doanh nghiệp tư nhân Nhật Mạnh ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Đăk Pxi đoạn chảy qua thôn 5 xã Diên Bình huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

Ngày 5/7, ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum cùng đoàn công tác đến hiện trường để nắm rõ tình hình và phát hiện có dấu hiệu của việc tiếp tục khai thác cát ở đây.

 Hiện trường vụ việc. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Cụ thể, một phương tiện là tang vật đã bị Sở Tài nguyên -Môi trường và Cảnh sát Môi trường tỉnh Kon Tum lập biên bản chiều 29/6 đã đi vào bãi cát hoạt động. Trên bờ sông, một chiếc máy hút cát có gắn vào đường ống hút cát từ dưới lòng sông và trên bãi. Cạnh đó có lều được dựng tạm bằng tôn để che nắng mưa khi hoạt động khai thác cát.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Đức Tuy cho biết, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý doanh nghiệp vi phạm. "Ngay sau khi bị lập biên bản khai thác trái phép ngày 29/6, đơn vị này không dừng mà có dấu hiệu tiếp tục hoạt động khai thác sau đó", ông Tuy nói.

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Luận - Chủ tịch UBND xã Diên Bình cho biết, sau khi bị phát hiện, nơi này không diễn ra hoạt động khai thác cát lén lút. Hai máy hút bị lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường ngày 29/6 đã bị nước cuốn trôi vào tối cùng ngày.

Trước sự việc vô lý trên, ông Nguyễn Đức Tuy yêu cầu chính quyền xã phải truy tìm bằng được tang vật trở về để thu giữ. Ông Nguyễn Đức Tuy yêu cầu đưa ngay xe máy đào tại hiện trường về trụ sở.

Ông Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh tỉnh sẽ kiên quyết xử lý doanh nghiệp vi phạm. Ngay trong chiều 5/7, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.

Được biết, các vị trí xảy ra hoạt động khai thác cát trái phép đều nằm trong khu vực mỏ mà Doanh nghiệp tư nhân Nhật Mạnh trúng đấu giá quyền khai thác. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang trong quá trình lập hồ sơ xin cấp phép.

Liên quan đến vụ việc, ngày 4/7, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc khai thác cát trái phép trên sông Đăk Pxi và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 30/7./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục