Giáo hoàng Francis thăm Canada nhằm thúc đẩy hàn gắn và hòa giải
Đây là chuyến thăm đầu tiên trong vòng 20 năm qua của 1 người đứng đầu Vatican tới quốc gia Bắc Mỹ này. Giáo hoàng Francis sẽ dừng chân tại Edmonton, Quebec và Iqaluit để giải quyết “di sản tàn khốc” của hệ thống trường nội trú ở Canada.
Chiều 24/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Toàn quyền Mary Simon, giới chức sắc nhà thờ, đại diện các cộng đồng bản địa... đã tới sân bay Edmonton để chào đón Giáo hoàng Francis.
Trước chuyến thăm, Giáo hoàng Francis cho biết ông đang bắt đầu một “cuộc hành hương sám hối” để thúc đẩy hàn gắn và hòa giải giữa các dân tộc bản địa. Trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày này, cộng đồng bản địa ở Canada mong đợi người đứng đầu Vatican sẽ đưa ra lời xin lỗi về vai trò của nhà thờ trong hệ thống trường nội trú của quốc gia Bắc Mỹ và gặp gỡ các nhóm bản địa ở Alberta, Quebec và Nunavut.
Các nhà truyền giáo Công giáo đã quản lý khoảng 2/3 tổng số trường nội trú do liên bang tài trợ trong thời gian từ những năm 1860 đến năm 1969. Tài khoản trên Twitter của Giáo hoàng Francis đã nhắn gửi thông điệp: “Tôi hy vọng, với ân điển của Chúa, chuyến hành hương sám hối của tôi có thể đóng góp vào hành trình hòa giải đã được thực hiện”.
Hôm 1/4, trong buổi tiếp các đại biểu người bản địa Canada có mặt tại Vatican, Giáo hoàng Francis đã xin lỗi về vai trò của Giáo hội Công giáo trong thảm kịch xảy ra tại các trường nội trú ở “xứ sở lá phong”. Đây là lần đầu tiên 1 vị Giáo hoàng đưa ra lời xin lỗi công khai chính thức tới những người bản địa đến từ Canada.
Người tiền nhiệm của ông, Giáo hoàng Benedict XVI, đã không đưa ra lời xin lỗi mặc dù phải chịu áp lực từ những người bản địa còn sống sót và gia đình của họ. Các đại biểu bản địa trong cuộc gặp này đã nói với Giáo hoàng Francis rằng họ muốn có một lời xin lỗi trên đất Canada. Năm 2017, Thủ tướng Trudeau đã đến Vatican để kêu gọi lời xin lỗi từ Giáo hoàng Francis.
Năm 2015, Ủy ban Sự thật và Hòa giải (TRC) đã thúc giục Vatican đưa ra một lời xin lỗi như một phần của 94 lời kêu gọi hành động. Lời kêu gọi số 58 đề nghị Giáo hoàng đưa ra lời xin lỗi ở Canada đối với những người sống sót và cộng đồng, vì vai trò của nhà thờ trong việc xâm hại tinh thần, văn hóa, tình cảm, tình dục và thể chất đối với trẻ em.
Hơn 150.000 trẻ em người Inuit, Métis và First Nations đã buộc phải theo học tại các trường nội trú trong 1 hệ thống được chính phủ hậu thuẫn - được thiết kế để tước bỏ ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc của những cộng đồng bản địa này. Theo TRC, hơn 4.000 trẻ em đã bị cướp đi mạng sống.
Năm 2008, Chính phủ Canada đã xin lỗi trước Quốc hội và thừa nhận rằng tình trạng xâm hại thể chất và tình dục trong hệ thống trường nội trú diễn ra một cách tràn lan. Thủ tướng Trudeau cũng đã lên tiếng xin lỗi về chính sách đồng hóa người bản địa gây tổn thất lớn này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Siêu chu kỳ hàng hóa đứt gãy gây bất lợi cho triển vọng kinh tế Canada
08:11' - 25/07/2022
Xu hướng sụt giảm giá hàng hóa đã khiến nhiều nhà phân tích và giao dịch hàng hóa bất ngờ, những người đã thúc đẩy lý thuyết rằng một trật tự kinh tế mới đang nở rộ.
-
Ý kiến và Bình luận
Thủ tướng Canada không tin Nga sẽ mở đường cho xuất khẩu ngũ cốc
12:02' - 23/07/2022
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 22/7 nói rằng ông không tin Nga sẽ thực hiện cam kết trong thỏa thuận mở lại các cảng của Ukraine ở Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc.
-
Kinh tế & Xã hội
Canada công bố phiên bản mở rộng của Kế hoạch bảo vệ đại dương
13:56' - 20/07/2022
Trong ngân sách gần đây nhất, Chính phủ Canada đã cam kết bổ sung 2 tỷ CAD trong 9 năm vào khoản 1,5 tỷ CAD đã được dành riêng cho việc bảo vệ đại dương.
-
Kinh tế Thế giới
Truy tìm nguyên nhân gây “bão” lạm phát tại Canada
11:52' - 20/07/2022
Nhiều chuyên gia cho rằng lãi suất quá thấp trong một thời gian quá dài, cùng với giá hàng hóa tăng vọt là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát leo thang ở Canada.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Ngư dân Bình Định trúng đậm ruốc biển đầu năm mới
21:08' - 16/02/2025
Trong chuyến vươn khơi đầu năm mới, nhiều tàu cá của ngư dân xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã trúng đậm “lộc biển” với những mẻ lưới đầy ắp ruốc.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 17/2. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 17/2/2025. XSMB thứ Hai ngày 17/2
19:30' - 16/02/2025
Bnews. XSMB 17/2. Kết quả xổ số hôm nay ngày 17/2. XSMB thứ Hai. Trực tiếp KQXSMB ngày 17/2. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 17/2/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 17/2. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 17/2/2025. XSMT thứ Hai ngày 17/2
19:30' - 16/02/2025
Bnews. XSMT 17/2. Kết quả xổ số hôm nay ngày 17/2. XSMT thứ Hai. Trực tiếp KQXSMT ngày 17/2. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 17/2/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 17/2. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 17/2/2025. XSMN thứ Hai ngày 17/2
19:30' - 16/02/2025
Bnews. XSMN 17/2. Kết quả xổ số hôm nay ngày 17/2. XSMN thứ Hai. Trực tiếp KQXSMN ngày 17/2. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 17/2/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
EVNNPT thông tin về vụ việc xảy ra cháy tại Trạm biến áp 500kV Long Thành (Đồng Nai)
19:04' - 16/02/2025
Vào lúc 11h12 phút ngày 16/2/2025, đã xảy ra sự cố tại Trạm biến áp 500kV Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
-
Kinh tế & Xã hội
XSHCM 17/2. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 17/2/2025. XSHCM ngày 17/2. XS Sài Gòn
19:00' - 16/02/2025
Bnews. XSHCM 17/2. Kết quả xổ số hôm nay ngày 17/2. XSHCM Thứ Hai. Trực tiếp KQXSHCM. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 17/2/2025.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 17/2/2025. XS Sài Gòn.
-
Kinh tế & Xã hội
XSCM 17/2. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 17/2/2025. SXCM ngày 17/2
19:00' - 16/02/2025
Bnews. XSCM 17/2. Kết quả xổ số hôm nay ngày 17/2. XSCM Thứ Hai. Trực tiếp KQXSCM ngày 17/2. Kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 17/2/2025. Kết quả xổ số Cà Mau Thứ Hai ngày 17/2/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSĐT 17/2. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay ngày 17/2/2025. SXĐT ngày 17/2
19:00' - 16/02/2025
Bnews. XSĐT 17/2. Kết quả xổ số hôm nay ngày 17/2. XSĐT Thứ Hai. Trực tiếp KQXSĐT ngày 17/2. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay ngày 17/2/2025. Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ Hai ngày 17/2/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Diện mạo mới về đêm của "trái tim" châu Âu
18:47' - 16/02/2025
Từ ngày 13-16/2, thủ đô Brussels của Bỉ khoác lên mình diện mạo lộng lẫy, huyền ảo khi màn đêm buông xuống, tạm "soán ngôi" Paris để trở thành "Thành phố Ánh sáng" của châu Âu.