Giao thông cận Tết tại Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu thông thoáng

16:10' - 11/02/2018
BNEWS Khác với không khí ngột ngạt đi lại cách đây vài ngày trước, giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh từ sáng 11/2 đã bắt đầu thông thoáng ở cả cửa ngõ, sân bay, bến xe.
Giao thông cận Tết tại Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu thông thoáng Khác với không khí ngột ngạt đi lại cách đây vài ngày trước. Ảnh: Trần Tình/TTXVN

Các cửa ngõ của thành phố cũng không còn cảnh chen chúc, tắc nghẽn nặng nề. Dọc Quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Tây thành phố (quận 12, huyện Bình Chánh), nhiều người chọn phương tiện xe máy để di chuyển về quê, chủ yếu từ Bình Dương, Đồng Nai quá cảnh qua Tp. Hồ Chí Minh về miền Tây.
Trước Khu du lịch Suối Tiên (quận 9), vẫn còn tập trung cảnh hành khách bắt xe dọc đường, chủ yếu về các tỉnh cự ly ngắn trong ngày như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai hoặc Vũng Tàu. Giao thông trước bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) mặc dù về trưa đông phương tiện nhưng không xảy ra ùn tắc.
Tại bến xe miền Tây, hành khách tập trung đông đúc trước các nhà xe Thiên Hương (về Tân Châu, An Giang), xe Kumho (về Cà Mau)… Tuy nhiên không có cảnh ùn ứ trong bến. Riêng Quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Bình Điền ùn tắc nhiều do đang thi công cầu, nhiều người dân chạy xe máy về quê (Long An, Tiền Giang).
Theo ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây, dịp Tết Nguyên đán 2018, lượng khách qua bến tăng 20% so với ngày thường, đạt trên 35.000 lượt/ngày. Tại bến, đã có 22 đơn vị tăng cường 325 xe, tương đương 11.450 ghế ngồi để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Nếu lượng khách tăng đột biến và xe quay đầu về bến không kịp, Bến xe miền Tây sẽ điều 40 xe buýt tăng cường giải toả.

Giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh từ sáng 11/2 đã bắt đầu thông thoáng ở cả cửa ngõ, sân bay, bến xe. Ảnh: Trần Tình/TTXVN

Tương tự, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng. Phương tiện di chuyển dễ dàng trên các tuyến đường xung quanh như Cộng Hoà, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, nút giao Phạm Văn Đồng, Lăng Cha Cả. Tuy nhiên, trong khu vực ga đi nội địa, lượng người tập trung đông đúc để làm thủ tục xuất phát từ Tp. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, về Vinh, Đà Nẵng, Huế…, đặc biệt tại quầy làm thủ tục của hãng Vietjet.

Một số hành khách, do đến sớm làm thủ tục nên rơi vào cảnh chờ đợi mệt mỏi, ngồi tràn sang cả dãy ghế khu vực ga đến. Còn tại ga quốc tế, đối lập với cảnh chen chúc đông đúc cách đây mấy ngày là sự thưa vắng, chủ yếu người nhà đến đón người thân tại sảnh chờ.
Cũng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu từ ngày 10/2 – 14/2 và từ ngày 20/2 - 24/2, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động 2 tuyến xe buýt miễn phí vé (tuyến 109, lộ trình từ Công viên 23/9 tới sân bay Tân Sơn Nhất và tuyến 152 (lộ trình khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Tân Sơn Nhất) cho tất cả hành khách và hành lý mang theo trong khoảng thời gian này.

Giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh từ sáng 11/2 đã bắt đầu thông thoáng ở cả cửa ngõ, sân bay, bến xe. Ảnh: Trần Tình/TTXVN

Trong khi đó, tại ga Sài Gòn, ngay từ giữa trưa ngày 11/2, đông đảo hành khách vào ga, mang theo đồ đoàn lỉnh kỉnh. Nhiều người dựa luôn vào valy để tranh thủ “chợp mắt” do dậy sớm lên ga. Còn tại quầy bán vé đi trong ngày, vẫn còn khá đông hành khách đến mua vé, chủ yếu đi cự ly ngắn như Phan Thiết, Phú Yên, Bình Định…
Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải hành khách Sài Gòn cho biết, trong ngày hôm nay 11/2 có 21 chuyến tàu, phục vụ cho hơn 16.000 lượt hành khách về quê ăn Tết. Thời gian qua chưa xuất hiện trường hợp hành khách phản ánh về vé tàu giả mà chủ yếu có một số trường hợp đến muộn. Ga Sài Gòn đã phải tổ chức phương án hỗ trợ cho hành khách đi các chuyến tiếp theo./.

>>> Bí quyết bỏ túi để tham gia giao thông an toàn trong dịp Tết

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục