Giao thừa lặng lẽ ở châu Âu

07:37' - 01/01/2021
BNEWS Do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở châu Âu nên hầu hết người dân khu vực này đều trải qua một đêm giao thừa khá lặng lẽ.

Tại Bỉ, nhiều người cho biết năm nay họ chọn giải pháp đón năm mới ở nhà cùng người thân do chính phủ phải áp lệnh giới nghiêm và siết chặt biện pháp kiểm soát.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bỉ, nhiều người dân nước này cho biết giao thừa năm nay họ quyết định ở nhà đón năm mới cùng người thân do không được ra ngoài tụ tập trên những quảng trường lớn, hay cùng xem những màn pháo hoa rực rỡ.

 Cảnh sát Anh tuần tra tại London vào thời khắc giao thừa đón Năm mới 2021 khi lệnh hạn chế được ban bố nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, tối 31/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN 
Tại Anh, người dân cũng không được tụ họp đón mừng Năm mới,  nhất là ở thủ đô London, do tình trạng báo động đã được nâng lên mức cao nhất kể từ 0h00 ngày 1/1/2021.

Phóng viên TTXVN tại Anh cho biết việc London áp dụng mức cảnh báo cao nhất đồng nghĩa với việc người dân ở “xứ sở sương mù” không được ngắm màn trình diễn pháo hoa trực tiếp bên bờ sông Thames như mọi năm.

Bộ trưởng Y tế nước này Matt Hancọck đã kêu gọi mọi người hãy hành động có trách nhiệm cho bản thân và cộng đồng xung quanh bằng việc ở nhà đón năm mới.

Đón năm mới tại nhà, không có những màn pháo hoa hay tụ tập cũng là bức tranh chung ở nhiều quốc gia châu Âu khác như Đức, Pháp, Tây Ban Nha….

Theo thống kê, trong 24 giờ qua châu Âu ghi nhận thêm hơn 270.000 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm đến nay lên hơn 23,6 triệu người, trong đó có gần 544.000 người đã tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục