Giao thương tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái diễn ra bình thường

16:14' - 17/09/2024
BNEWS Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết: Trong dịp Tết Trung Thu 2024, hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này vẫn diễn ra bình thường.

Bà Trần Bích Ngọc - Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết: Trong dịp Tết Trung Thu 2024, hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này vẫn diễn ra bình thường.

 
Do phía bạn Trung Quốc có tập tục nghỉ ăn rằm tháng Tám (Tết Trung Thu) nên đã tổ chức thông quan hẹn trước tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II. Vì vậy, doanh nghiệp làm thủ tục có thể chủ động được thời gian, hàng hóa, không có hiện tượng ùn ứ phương tiện tại cửa khẩu.

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, từ ngày 1/1 đến 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 2.778,34 triệu USD tăng 24% so với cùng kỳ 2023; trong đó, xuất khẩu đạt hơn 1.746 triệu USD, nhập khẩu hơn 1.032 triệu USD. Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục là 1.146 doanh nghiệp; trong đó 273 doanh nghiệp trong tỉnh và 873 doanh nghiệp ngoài tỉnh, tăng 273 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.658,05 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ 2023.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt hơn 1,2 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ.

Trong số đó, cửa khẩu cầu Bắc Luân II mỗi ngày có bình quân khoảng 245 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu. Tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 883 ngàn tấn, tăng 64% so cùng kỳ 2023, bình quân đạt: 3.590 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu/ngày.

Tại lối mở Km 3+4 Hải Yên, có gần 19 ngàn phương tiện chở 308.943 tấn hàng hóa. Bình quân mỗi ngày có 79 phương tiện chở hơn 1.300 tấn xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.

Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy hải sản đông lạnh, hạt khô và hàng hóa khác. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là hàng tạp, hàng vải.

Ngoài ra, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cũng đón được gần 5 triệu lượt khách xuất nhập cảnh, tăng khoảng 87% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó xuất cảnh hơn 2,5 triệu lượt, nhập cảnh hơn 2,48 triệu lượt người.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục