BNEWS Quan chức Mỹ cho biết các phân tích kỹ lưỡng đã kết luận rằng các vụ phóng tên lửa trên thực chất là các thử nghiệm của một hệ thống ICBM mới của Bình Nhưỡng.
Theo hãng tin AFP, ngày 10/3, một quan chức cấp cao Mỹ đã đưa ra thông tin đánh giá về hai vụ thử tên lửa do Triều Tiên thực hiện gần đây, theo đó phía Washington cho rằng đây thực chất là hoạt động thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới.
Quan chức trên cho biết các phân tích kỹ lưỡng đã kết luận rằng các vụ phóng tên lửa trên thực chất là các thử nghiệm của một hệ thống ICBM mới mà Bình Nhưỡng lần đầu tiên giới thiệu tại cuộc duyệt binh hồi tháng 10/2020.
Mục đích của các thử nghiệm là để kiểm tra các thành phần của hệ thống ICBM mới trước khi tiến hành phóng thử với tầm bắn đầy đủ.
Phía Mỹ cảnh báo rằng các vụ thử nghiệm trên đã đánh dấu Triều Tiên chấm dứt lệnh tạm ngưng các chương trình thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, được thực thi sau các cuộc găp thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2017 và có thể khiến căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.
Các quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán ngoại giao là giải pháp khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của mình. Ngày 11/3, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng tiếp cận "công nghệ và sản phẩm nước ngoài" phục vụ các chương trình tên lửa và hạt nhân.
Về phần mình, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các vụ thử nghiệm tên lửa ngày 26/2 và 4/3 của nước này là nhằm phát triển một vệ tinh do thám.
Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã thực hiện 9 vụ thử tên lửa, trong đó có 7 vụ được thực hiện trong tháng 1./.
>>>Nhật Bản thông tin về vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên
Tin liên quan
Mỹ: Dấu hiệu triều Tiên nối lại hoạt động xây dựng tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri
Theo các chuyên gia phân tích tại Mỹ, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy các dấu hiệu hoạt động xây dựng tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, lần đầu tiên kể từ khi địa điểm này bị đóng cửa vào năm 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.











