BNEWS Ngày 14/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và các nghị sĩ đảng Dân chủ vẫn chưa đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ liên quan đến đại dịch COVID-19.
Thông báo này đã làm giảm kỳ vọng vào khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ có một gói kích thích mới trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến vào ngày 3/11 tới.
Thị trường chứng khoán Phố Wall đã đồng loạt lao dốc sau thông báo của Bộ trưởng Mnuchin, người được Tổng thống Donald Trump giao nhiệm vụ đàm phán với các nghị sĩ đảng Dân chủ về việc gia hạn một số điều khoản đã hết hiệu lực trong Đạo luật Cứu trợ, Hỗ trợ và An ninh kinh tế (CARES).
Đạo luật này được ban hành tháng 3 vừa qua nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ vượt qua đại dịch COVID-19. Phát biểu tại một hội nghị kinh tế, Bộ trưởng Mnuchin cho biết cuộc đàm phán giữa ông và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào sáng cùng ngày đã đạt tiến triển trong một số lĩnh vực, nhưng vẫn còn một số bất đồng.
Cố vấn của bà Pelosi, Drew Hammill, cho hay chiến lược xét nghiệm COVID-19 cấp quốc gia tiếp tục là một trong những chủ đề gai góc nhất. Dự kiến, hai bên sẽ tiếp tục thương lượng trong ngày 15/10.
Tiến trình đàm phán giữa Nhà Trắng và đảng Dân chủ về gói cứu trợ kinh tế đã bắt đầu từ hôm 7/8 nhưng đến nay vẫn đang bất đồng về mức chi tiêu ngân sách.
Tuần trước, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề xuất gói cứu trợ trị giá 1.800 tỷ USD, cao hơn so với đề xuất 1.600 tỷ USD mà đảng Cộng hòa đưa ra trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức đề xuất 2.200 tỷ USD của đảng Dân chủ.
Đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đầu tàu thế giới, khiến hàng chục triệu người lao động Mỹ mất việc và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lao dốc 31,7% trong quý II vừa qua khi một loạt doanh nghiệp phải đóng cửa để ngăn chặn dịch lây lan.
Hiện các điều khoản chính trong gói chi tiêu 2.200 tỷ USD theo Đạo luật Đạo CARES nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đã hết hạn và cần một gói cứu trợ mới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể.
Cùng ngày 14/10, Phó Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Richard Clarida cho rằng nền kinh tế Mỹ có thể sẽ cần sự hỗ trợ hơn nữa từ Nhà Trắng cũng như quốc hội để có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Clarida nêu rõ nền kinh tế đầu tàu thế giới đang trên đà phục hồi sau dịch COVID-19 với tốc độ nhanh hơn so với sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các số liệu lạc quan hiện tại được đưa ra trong bối cảnh triển vọng hỗ trợ tài chính của chính quyền chưa rõ ràng mà đây lại là yếu tố cần thiết để nền kinh tế có thể phục hồi hoàn toàn sau đại dịch./.
Tin liên quan
Đề xuất về gói kích thích mới của Tổng thống Mỹ không được lưỡng đảng hoan nghênh
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói rằng đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump thiếu "kế hoạch chiến lược để tiêu diệt dịch bệnh"
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.
-
Tài chính & Ngân hàngThêm 50.000 tỷ đồng vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp
Đối tượng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi là các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNhật Bản hướng tới nới lỏng quy định cho các tổ chức cho vay phi truyền thống
Các cơ quan tài chính Nhật Bản đang xem xét hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp huy động vốn dễ dàng hơn bằng cách nới lỏng những yêu cầu pháp lý đối với các tổ chức cho vay phi truyền thống.










