BNEWS Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng đầu tiên trong vòng 15 năm này có thể sẽ làm đà tăng của giá dầu không được như kỳ vọng.
Thỏa thuận chung tay cắt giảm sản lượng mà Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài OPEC vừa đạt được cho thấy các nước sản xuất dầu mỏ đang hết sức nỗ lực để vực dậy giá dầu.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng đầu tiên trong vòng 15 năm này có thể sẽ làm đà tăng của giá dầu không được như kỳ vọng.
Chưa đầy hai tuần sau khi các thành viên OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày thì ngày 10/12 vừa qua, 11 nhà sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC cũng đồng ý giảm sản lượng 558.000 thùng/ngày nhằm xoa dịu tình trạng dư thừa nguồn cung sau hơn hai năm giá dầu "trượt dốc không phanh", vốn gây áp lực lên ngân sách chính phủ và châm ngòi cho những bất ổn tại một số quốc gia.
Chuyên gia phân tích Jason Schenker từ Prestige Economics đã gọi thỏa thuận trên là "thỏa thuận lịch sử" và gần như không ai nghi ngờ về triển vọng giá dầu sẽ phục hồi trong ngắn hạn nhờ sự kết hợp của hai thỏa thuận trên.
Nhưng xu hướng đi lên của giá dầu khó có thể kéo dài, giữa bối cảnh Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump cam kết sẽ không hạn chế hoạt động khai thác dầu đá phiến tại nước này, đe dọa sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng dư cung toàn cầu.
Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ được dự báo sẽ không tăng mạnh trong thời gian tới, do kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng "chật vật" trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc- nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới- giảm tốc. Trong khi đó, kinh tế châu Âu- nhà nhập khẩu ròng dầu và khí đốt- tăng trưởng trì trệ.
Ngoài ra, nỗ lực đạt được các thỏa thuận trên sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu các thành viên tham gia tiếp tục sản xuất vượt hạn ngạch mà họ cam kết.
Trong khi đó, đối với các nước ngoài OPEC, sẽ rất khó để xác minh mức cắt giảm sản lượng thực sự ngoài việc đặt niềm tin vào trách nhiệm thực hiện cam kết của họ.
Giá dầu đã giảm hơn một nửa, xuống dưới 50 USD/thùng từ mức 115 USD/thùng được ghi nhận hồi giữa năm 2014, trong bối cảnh Saudi Arabia nâng sản lượng dầu mỏ trong nước để cạnh tranh với ngành sản xuất dầu khí đá phiến của Mỹ.
Diễn biến này đã khiến các nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ như Saudi Arabia và Nga điêu đứng, buộc hai chính phủ phải tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên trong vòng 15 năm về hợp tác dầu mỏ.
Tin liên quan
PVEP dự kiến đạt 5,5 triệu tấn dầu trong năm 2016
Báo cáo từ PVEP cho biết, đến 1/12/2016, Tổng Công ty đã cán mốc sản lượng khai thác 5,15 triệu tấn dầu theo kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới quay đầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp của G7
Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ dẫn đầu đà giảm khi mất 1,76 USD (tương đương 1,9%), lùi sâu về mốc 91,11 USD/thùng.
-
Hàng hoáGiữ vị truyền thống, nâng tầm sản phẩm thương hiệu Lý Sơn
Để nâng cao giá trị thương hiệu chả cá Lý Sơn, yếu tố cốt lõi đầu tiên được các cơ sở chú trọng chính là chất lượng sản phẩm bắt nguồn từ nguyên liệu khắt khe và công thức gia truyền.
-
Hàng hoáGiá dầu hạ nhiệt về cuối tuần dù nguồn cung vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro
Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần (2/10), khi các nước châu Âu nhất trí giải phóng thêm dầu diesel dự trữ nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu và giảm nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ.
-
Hàng hoáG7 nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ
Ngày 2/10, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm nhẹ khi tín hiệu phục hồi nguồn cung lấn át rủi ro địa chính trị
Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong phiên 2/10, khi thị trường chuyển sự chú ý sang các dấu hiệu phục hồi nguồn cung từ khu vực Trung Đông.
-
Hàng hoáTác động có thể xảy ra nếu Mỹ hạn chế xuất khẩu diesel
Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc cấm hoặc hạn chế xuất khẩu diesel của Mỹ, làm dấy lên cảnh báo về một cú sốc mới đối với kinh tế thế giới.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent tăng hơn 4% trước những diễn biến mới tại Trung Đông
Giá dầu thô tăng hơn 4 USD/thùng trong phiên 1/10, sau khi có thông tin Mỹ đang đưa thêm lực lượng quân sự đến Trung Đông, và Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.
-
Hàng hoáKhuyến nghị người tiêu dùng về 8 sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài
Danh mục cảnh báo trải rộng từ thiết bị điện tử sử dụng pin lithium-ion, kính thông minh đến đồ chơi trẻ em, bánh kẹo và chất tẩy rửa gia dụng.
-
Hàng hoáGiá dầu tại châu Á vẫn tăng dù lo ngại về nguồn cung giảm bớt
Trong phiên chiều 1/10 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 0,6% lên 98,67 USD/thùng, còn giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,5% lên 90,09 USD/thùng, dù những lo ngại về nguồn cung giảm bớt.













