BNEWS Thuế tỷ phú có thể mang lại nguồn ngân sách dồi dào hơn cho Chính phủ Mỹ, giúp giảm bớt tình trạng bất bình đẳng thu nhập nhưng sẽ không giúp làm giảm lạm phát.
Thuế tỷ phú có thể mang lại nguồn ngân sách dồi dào hơn cho Chính phủ Mỹ, và có thể giúp giảm bớt tình trạng bất bình đẳng thu nhập, nhưng sẽ không giúp làm giảm lạm phát, vốn đang gây tổn thương cho những người Mỹ có thu nhập thấp.
Thay vào đó, thuế tỷ phú có thể làm trầm trọng thêm lạm phát bằng cách khuyến khích chi tiêu vượt quá khả năng sản xuất của nền kinh tế.
Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang triển khai một chương trình nghị sự về chi tiêu xã hội và cơ sở hạ tầng đầy tham vọng, trong khi tình trạng thâm hụt ngân sách kinh niên và nợ công vượt quá giới hạn thông thường vẫn chưa được cải thiện. Đó là lý do tại sao Chính phủ đang “săn lùng” các nguồn thu bổ sung ở những nơi quen thuộc: tầng lớp tỷ phú. Đó là một "mục tiêu" khá dễ dàng vì một vài lý do. Thứ nhất, tầng lớp tỷ phú là một nhóm nhỏ, và do đó, họ không có nhiều quyền biểu quyết trong một xã hội. Thứ hai, các tỷ phú là những người giàu nhất trong số những người giàu, và việc đánh thuế họ thúc đẩy sự công bằng xã hội. Và thứ ba, các tỷ phú nổi tiếng trong việc tìm cách lách thuế và trả thuế thấp hơn. Theo đề xuất ngân sách năm tài khóa 2023 của Chính phủ Mỹ, những hộ gia đình Mỹ có tài sản ròng hơn 100 triệu USD phải nộp thuế ít nhất 20% trên thu nhập và các khoản lợi nhuận trên giấy tờ, như cổ phiếu và trái phiếu, có thể tích lũy giá trị trong nhiều năm nhưng chỉ bị đánh thuế khi chúng được bán. Những người hiện đã nộp thuế suất hơn 20% sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản nào, trong khi những người trả dưới mức này phải nộp thêm phần chênh lệch giữa mức thuế hiện tại và mức 20% mới. Trong một tài liệu chi tiết về đề xuất thuế mới, Nhà Trắng gọi đây là "khoản thanh toán trước nghĩa vụ thuế mà các hộ gia đình sẽ phải trả sau khi họ thực nhận khoản lợi nhuận trên giấy tờ của mình". Cách tiếp cận này có nghĩa những người giàu nhất ở Mỹ sẽ phải trả thuế tương xứng với thu nhập, như mọi người khác. Khoảng 700 tỷ phú Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi đề xuất thuế mới. Nhà Trắng ước tính các cá nhân này đã tăng tài sản thêm 1.000 tỷ USD trong năm 2021, trong khi chỉ trả 8% thuế thu nhập và không bị tính thuế lợi nhuận trên giấy tờ. Ông Biden nêu rõ, lính cứu hỏa và giáo viên đang phải nộp gấp đôi mức thuế mà một tỷ phú phải trả. Đó là lý do tại sao thuế tỷ phú được đưa ra, với đại đa số (64%) người trưởng thành ở nước này, bao gồm 72% người theo chủ nghĩa tự do và 57% người bảo thủ, ủng hộ việc tăng thuế đối với những người giàu nhất. Tuy nhiên, một số người tham gia khảo sát cũng lo ngại rằng, việc chi tiêu bổ sung của Chính phủ Mỹ, trong khi nền kinh tế đối mặt với các nút thắt trong chuỗi cung ứng và sự thiếu hụt lao động, sẽ dẫn đến việc giá cả tăng cao hơn. Kết quả là, nó sẽ làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát, vốn đóng vai trò như một loại “thuế lũy thoái” đối với những người có thu nhập thấp, và nó được coi là vấn đề kinh tế hàng đầu của khoảng một 1/3 số người dân Mỹ được Gallup khảo sát mới đây. Thuế lũy thoái là hệ thống thuế trong đó thuế tăng khi thu nhập giảm, nếu tính bằng tỷ lệ phần trăm thu nhập của người đóng thuế. Julio Gonzalez, Giám đốc điều hành và người sáng lập của Engineered Tax Services, Inc., cho rằng thuế tỷ phú có thể không hiệu quả vì nó sẽ khiến các gia đình giàu có tìm đến các “thiên đường thuế”. Ông nói. "Họ sẽ chỉ đơn giản là di chuyển, phân chia tài sản và tìm tới các thiên đường thuế, và do đó, tình hình lạm phát sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi số tiền thực sự được chuyển đến ngân sách chính phủ để trả nợ ít đi”. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin vào sự khác biệt trong lần đánh thuế này, họ cho rằng Chính phủ Mỹ có thể sẽ có các biện pháp hiệu quả để có thể ngăn chặn các tỷ phú lách thuế./.Tin liên quan
Tỷ phú Elon Musk quan tâm xây dựng nền tảng truyền thông xã hội mới
Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Tesla, tỷ phú Elon Musk cho biết ông đang "nghiêm túc suy nghĩ" về việc xây dựng một nền tảng truyền thông xã hội mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnUOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2%
Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 9,2%, từ mức 8,5% trước đó, sau khi tăng trưởng quý III vượt kỳ vọng và số liệu hai quý đầu năm được điều chỉnh tăng.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Có thể cần tăng lãi suất để ngăn lạm phát kéo dài
Biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy các quan chức Fed phát tín hiệu rằng họ có thể bỏ phiếu tăng lãi suất một lần nữa, nhưng không đưa ra dấu hiệu rõ ràng về thời điểm.
-
Ý kiến và Bình luậnIMF: Làn sóng đầu tư AI tiếp sức cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết, đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp kinh tế toàn cầu duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 3%.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Campuchia đạt được thỏa thuận quan trọng về thương mại
Báo chí Campuchia trong các ngày 10-11/10 đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Vương quốc Campuchia.
-
Ý kiến và Bình luậnThủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia: Củng cố tin cậy, nâng tầm hợp tác
Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân.
-
Ý kiến và Bình luậnDoanh nhân thời hội nhập: Công nghệ hiện đại "giữ" hồn cốt ẩm thực truyền thống
Thương hiệu truyền thống hoàn toàn có thể bứt phá và vươn xa nếu người thủ lĩnh biết dùng công nghệ làm đòn bẩy để giữ gìn bản sắc.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trên nhiều lĩnh vực
Chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa quan trọng và đóng góp trên nhiều lĩnh vực đối với quan hệ hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác thương mại Việt - Trung tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và thực chất hơn
Kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc đạt 253,1 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 37,6% so với cùng kỳ, với dư địa mở rộng hợp tác và xuất khẩu.
-
Ý kiến và Bình luậnKhuyến khích đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh: Bước đột phá trong tư duy phát triển
Chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm kinh tế cần đi đôi với hoàn thiện thể chế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và kiểm soát xung đột lợi ích.











