Giới phân tích: Tác động của COVID với kinh tế Nhật Bản lớn hơn dự kiến

18:15' - 14/08/2020
BNEWS Các nhà phân tích dự báo kinh tế Nhật Bản sẽ sụt giảm mạnh hơn dự kiến và sẽ trải qua đợt giảm phát nhẹ trong tài khóa 2020-2021, cho thấy tính chất “mong manh” của sự hồi phục sau dịch COVID-19.

Ngoài ra, giới phân tích cũng cho rằng căng thẳng gia tăng trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc là mối quan ngại khác đối với nền kinh tế Nhật Bản, vốn phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực xuất khẩu.

Nhà nghiên cứu Taro Saito của NLI Research Institute cho rằng, các hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với những hạn chế đến từ các biện pháp giãn cách xã hội vốn cần thiết để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Theo nhà nghiên cứu này, kinh tế Nhật Bản sẽ có thể hồi phục trong tài khóa 2021-2022, song sẽ không thể bù đắp những thiệt hại to lớn xảy ra trong năm 2020.

Theo kết quả thăm dò ý kiến của 32 nhà kinh tế do hãng tin Reuters (Anh) thực hiện, kinh tế Nhật Bản dự kiến giảm 5,6% trong tài khóa 2020-2021 (kết thúc vào cuối tháng 3/2021), sâu hơn mức dự báo giảm 5,3% được đưa ra hồi tháng 7/2020. Trong tình huống xấu nhất, kinh tế Nhật Bản có thể giảm 8% trong tài khóa hiện nay.

Động thái trên diễn ra khi nhiều nhà phân tích đã hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý II/2020 xuống mức âm 27%, con số dự báo trong trường hợp xấu nhất được đưa ra trong cuộc thăm dò ý kiến hồi tháng 7/2020, từ mức giảm gần 24% dự kiến trước đó.

Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ công số số liệu chính thức về GDP vào ngày 17/8 tới. Theo kết quả thăm dò ý kiến nói trên, được thực hiện trong các ngày từ 4-13/8, kinh tế Nhật Bản sẽ chỉ tăng trưởng 3,3% trong tài khóa 2021-2022 (bắt đầu từ tháng 4/2021), không đổi so với cuộc thăm dò hồi tháng 7/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục