Giới tài chính Mỹ kỳ vọng vào triển vọng của thị trường Trung Quốc

20:37' - 30/08/2021
BNEWS Tự do hóa tài chính và cải cách quỹ lương hưu ở Trung Quốc dường như khiến giới kinh doanh Mỹ quan tâm hơn đến hợp tác với Bắc Kinh.

 

Giới doanh nghiệp Mỹ và các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã nối lại các cuộc tiếp xúc để tổ chức một cuộc gặp "bàn tròn" mới về các vấn đề tài chính. Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay, cuộc họp Bàn tròn Tài chính (The China-U.S.

Financial Roundtable - CUFR) có thể diễn ra vào mùa Thu, một năm sau cuộc họp lần trước vào tháng 10 năm ngoái. Theo các nguồn tin này, đồng Chủ tịch tại cuộc họp với Trung Quốc là ông John Thornton - Chủ tịch điều hành của công ty khai khoáng Barrick Gold và cũng là cựu Chủ tịch ngân hàng Goldman Sachs.

Một nhóm các doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn trên thị trường tài chính đã đề xuất sáng kiến nối lại các cuộc thảo luận giữa giới tài chính của hai nước trong khuôn khổ cơ chế CUFR được thành lập vào năm 2018. Hoạt động của CUFR từng bị Nhà Trắng chỉ trích gay gắt vì cho là gây sức ép lên cựu Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Gần đây, Trung Quốc đã mở rộng "cánh cửa" vào thị trường nội địa cho các tổ chức tài chính nước ngoài, nhằm thu hút các khoản đầu tư mới. Bắc Kinh hy vọng rằng, nước này sẽ cải thiện hình ảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực đầu tư và ngân hàng. 

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia từ Viện nghiên cứu chiến lược Nga (RISI) Mikhail Belyaev lưu ý rằng Trung Quốc đã mở rộng việc cho phép các chuyên gia nước ngoài kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty Trung Quốc, đồng thời khẳng định sự sẵn sàng phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế toán. Các biện pháp này làm gia tăng mối quan tâm của giới tài chính Mỹ về hợp tác với Trung Quốc.

Chuyên gia Mikhail Belyaev cho rằng Trung Quốc có thể mở rộng cánh cửa cho dòng vốn nước ngoài vào các lĩnh vực chiến lược nhạy cảm. Điều này giúp nâng cao uy tín quốc tế của thị trường tài chính Trung Quốc. Thị trường tài chính nội địa không còn được xem như một khu vực khép kín chỉ hoạt động trên lãnh thổ Trung Quốc mà là một phần của thị trường tài chính quốc tế. 

Việc Trung Quốc cho phép các kiểm toán viên quốc tế xác nhận hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và công nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế sẽ nâng cao vị thế toàn cầu và uy tín của Trung Quốc. Và tinh thần cởi mở, hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp Mỹ, hoạt động dễ dàng hơn trên thị trường Trung Quốc sẽ thu hút vốn đầu tư vào thị trường này.

Sự quan tâm của các đối tác Mỹ đến việc tổ chức một cuộc họp bàn tròn tài chính mới với Trung Quốc có thể là do các công ty này muốn mở rộng sự hiện diện trên thị trường dịch vụ tài chính Trung Quốc. Hoạt động cải cách quỹ lương hưu của Trung Quốc cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho các tổ chức tài chính nước ngoài.

Cải cách này cho phép chuyển giao số tiền tiết kiệm được tích lũy trong quỹ lương hưu thành các khoản đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, hợp tác với các công ty nước ngoài có thể giúp Trung Quốc xây dựng một thị trường chứng khoán trưởng thành hơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục