Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính năm 2019

21:45' - 17/11/2019
BNEWS Ngày 17/11, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Chung khảo Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên Chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và xã hội về cải cách hành chính, về tinh thần phục vụ nhân dân. Đây cũng là dịp để biểu dương những mô hình, đơn vị đã làm tốt, tổng hợp những sáng kiến, ý tưởng hay để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của kinh tế- xã hội đất nước.
Trước đó, Hội thi được các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam và ngành Nội vụ triển khai từ tháng 5/2019 chia làm 2 vòng (sơ khảo và chung khảo). Từ vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 18 đội đại diện cho các vùng, miền, tỉnh, thành phố và ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tham dự chung khảo.
Chung khảo Hội thi càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào thời điểm cán bộ, công chức, viên chức, lao động cả nước đang hăng hái thi đua Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019); Kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Tối cùng ngày, Ban Tổ chức đã trao: 1 giải Nhất tặng Công đoàn Văn phòng Chính phủ; 2 giải Nhì tặng Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Tháp và Công đoàn Bộ Nội vụ; 3 giải Ba tặng Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai và Công đoàn Bộ Tài chính; 5 giải Khuyến khích tặng Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu, Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Nam và Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục