BNEWS Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, tỉnh hiện có hơn 822 nghìn trẻ em; trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hơn 7.300 trẻ, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt hơn 49.400 trẻ em.
Sáng 25/3, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu - Campaign for Tobacco - Free Kids tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết phi Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh An Giang” giai đoạn 2024-2026 và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030.
Theo Sở Y tế tỉnh An Giang, tỉnh hiện có hơn 822 nghìn trẻ em; trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hơn 7.300 trẻ, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt hơn 49.400 trẻ em. Đặc điểm địa hình nhiều kênh rạch, sông, ven biển, tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường, xuất hiện nhiều cơn bão, mưa lớn kèm theo dông lốc, mực nước dâng cao do lũ hàng năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước ở trẻ em.Bên cạnh đó, một bộ phận gia đình, cha mẹ trẻ em phải đi làm ăn xa; trẻ em thiếu sự quan tâm, giám sát đầy đủ của người lớn; nhiều trẻ em không biết bơi, không có kỹ năng ứng phó khi có nguy cơ bị đuối nước… Những năm qua, tỉnh đã triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước.
Giai đoạn 2024 - 2026, phi dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh An Giang” được Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu - Campaign for Tobacco - Free Kids/Hoa Kỳ tài trợ, với tổng vốn không hoàn lại hơn 177 nghìn USD.
Từ nguồn tài trợ trên và nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh và kinh phí xã hội hóa, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã lồng ghép, thực hiện các chương trình, kế hoạch, hoạt động công tác trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Sở Y tế An Giang đánh giá, việc triển khai dự án còn hạn chế, khó khăn do đội ngũ công chức cấp xã làm công tác trẻ em kiêm nhiệm nhiều việc, thường xuyên thay đổi ảnh hưởng đến việc theo dõi, quản lý, đánh giá, tham mưu thực hiện tuyên truyền, triển khai các quy định liên quan dự án chưa kịp thời, sâu rộng.
Sở Y tế tỉnh đề xuất Tổ chức Campaign for Tobacco – Free Kids và các đơn vị liên quan quan tâm mở rộng quy mô, phát triển các công cụ cảnh báo sớm và nền tảng tương tác phục vụ mục tiêu giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em một cách bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm gia đình; cung cấp các kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em cho học sinh trong các cơ sở giáo dục; tổ chức chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em cho cộng đồng.Các đơn vị tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em; nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp liên ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác trẻ em, nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia phi dự án. Bên cạnh đó, gia đình và cộng đồng cần tăng cường trách nhiệm của cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong giám sát, bảo vệ trẻ em; xây dựng mạng lưới cộng đồng cảnh giác, phản ứng nhanh khi có sự cố; xây dựng phương án ứng phó tại chỗ khi có tai nạn xảy ra, nhất là đuối nước.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, Trưởng Ban quản lý Dự án Phòng, chống đuối nước tỉnh Trần Quốc Tuấn đánh giá, việc thực hiện phi Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh An Giang” từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids giai đoạn 2024 - 2026 cơ bản thành công và đạt hiệu quả.Việc tiếp tục thúc đẩy cam kết và đồng hành của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, đặc khu, gia đình và cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước là cần thiết nhằm duy trì bền vững các can thiệp hiệu quả thông qua huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong thời gian tới.
- Từ khóa:
- Sở Y tế tỉnh An Giang
- An Giang
- chống đuối nước
Tin liên quan
An Giang phát huy vai trò thanh niên trong kỷ nguyên số
Chiều 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026); tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiRơm rạ Đồng Tháp: Từ phụ phẩm đến nguồn thu
Ngành chuyên môn và nông dân Đồng Tháp quan tâm xử lý rơm rạ sau thu hoạch lúa để góp phần giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng chi hơn 730 tỷ đồng nâng cấp tỉnh lộ nối Quốc lộ 14 với Quốc lộ 28
Ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với chủ đầu tư, các địa phương liên quan triển khai các trình tự, thủ tục để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 6.
-
Kinh tế xã hộiKiểm soát an toàn thực phẩm từ nguồn nguyên liệu đến bàn ăn
Một trong những yêu cầu trọng tâm được tỉnh Lào Cai đặt ra là tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ khâu đầu vào, thay vì chỉ tập trung xử lý khi sự cố đã xảy ra.
-
Kinh tế xã hộiTừ bản lĩnh người lính đến những mô hình kinh tế hiệu quả
Không chỉ làm kinh tế hiệu quả, các doanh nhân cựu chiến binh còn tích cực hỗ trợ đồng đội, tham gia hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
-
Kinh tế xã hộiKhẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường Quốc lộ 1A qua địa bàn Lâm Đồng
Những mặt đường xuống cấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông trên tuyến, đặc biệt là trong điều kiện ban đêm, khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 22A và 22B
Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, đoàn phương tiện mới sử dụng dòng xe VinFast Green Bus, sức chứa 60 chỗ, sản xuất năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh hướng tới xử lý 90% rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới
TP. Hồ Chí Minh thu gom, xử lý bình quân gần 13.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày nhưng tỷ lệ tái chế, xử lý bằng công nghệ mới mới đạt khoảng 38%.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ đêm 3 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương của tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.
-
Kinh tế xã hộiThảo nguyên Nội Mông Cổ khoác lên mình chiếc "áo Tuyết trắng" đẹp đến nao lòng
Khi những cơn gió Bắc thổi tung những đợt sóng tuyết và đất trời khoác lên mình tấm áo trắng, thời gian dường như ngưng đọng trên thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc).














