BNEWS Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) sẽ khởi sắc trong năm 2026, bất chấp những gián đoạn do xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran gây ra.
Giám đốc điều hành (CEO) ngân hàng Goldman Sachs, ông David Solomon, nhận định hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) sẽ khởi sắc trong năm 2026, bất chấp những gián đoạn do xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran gây ra.
Trong bức thư thường niên gửi cổ đông, ông Solomon chia sẻ dù khó dự đoán chính xác những tác động kinh tế diện rộng từ các hành động quân sự của Mỹ và Israel đối với Iran, song Goldman Sachs vẫn thấy tiềm năng cho một môi trường kinh doanh tích cực hơn.
Đại diện "gã khổng lồ" phố Wall chỉ ra hàng loạt yếu tố sẽ thúc đẩy hoạt động M&A trong năm nay. Các động lực này bao gồm chính sách nới lỏng tiền tệ và kích thích tài khóa tại các nền kinh tế phát triển, làn sóng rót vốn đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cùng một môi trường pháp lý cân bằng hơn tại Mỹ. Theo các chuyên gia đàm phán hàng đầu, tốc độ chốt thỏa thuận nhanh dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xoa dịu những lo ngại trước đây của giới đầu tư và ban lãnh đạo các doanh nghiệp, những người từng chịu sự giám sát gắt gao hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông Solomon nhấn mạnh các CEO và hội đồng quản trị hiện đang nắm thế chủ động và tự tin hơn nhiều trong việc thực thi các giao dịch mang tính chiến lược. Ông dự báo đà tăng trưởng của thị trường M&A sẽ tiếp diễn, trừ trường hợp chiến sự kéo dài hoặc các cú sốc ngoại cảnh khác làm thay đổi tâm lý giới đầu tư. Bên cạnh bức tranh tài chính, CEO Goldman Sachs cũng kêu gọi thiết lập lại quan hệ Mỹ-Trung trong dài hạn. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng sau một thời gian dài sử dụng các ngôn từ gay gắt. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc do xung đột tại Iran kéo dài. Ông Solomon nhận định sự gắn kết chặt chẽ giữa Mỹ và Trung Quốc đòi hỏi hai nước phải đạt được một phương thức cùng tồn tại mới, không chỉ cho 12 tháng tới mà cho cả 10 đến 20 năm tiếp theo.Người đứng đầu Goldman Sachs cũng tin rằng hai bên đã có sẵn một lộ trình cho những cuộc đối thoại thực chất hơn, dù vẫn phải chờ xem liệu các cuộc đối thoại đó có dẫn đến một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nào hay không.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ tuyên bố sắp kết thúc chiến dịch tại Trung Đông
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thông điệp quan trọng cho biết Mỹ đang tiến rất gần đến việc hoàn tất các mục tiêu quân sự tại Trung Đông.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.











