BNEWS Google ngày 12/9 đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục một tòa phúc thẩm Mỹ tiếp tục "đóng băng" một lệnh buộc hãng phải thực hiện các cải cách sâu rộng đối với cửa hàng ứng dụng Play của mình.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh hãng đang kháng cáo quyết định trong vụ kiện với Epic Games, nhà sản xuất trò chơi điện tử đình đám "Fortnite".
Cụ thể, Tòa phúc thẩm Liên bang khu vực số 9 có trụ sở tại San Francisco đã bác bỏ yêu cầu của Google về việc tiếp tục tạm dừng lệnh này. Lệnh này yêu cầu Google phải khôi phục môi trường cạnh tranh bằng cách cho phép người dùng tải xuống các cửa hàng ứng dụng đối thủ ngay trong cửa hàng Play của mình, cung cấp danh mục ứng dụng của Play cho các đối thủ đó bên cạnh các cải cách khác. Tòa phúc thẩm cho biết Google đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe để được tiếp tục tạm hoãn thi hành lệnh. Google vẫn có tới 10 tháng để tuân thủ một số điều khoản chính của lệnh nêu trên và 30 ngày cho các điều khoản khác. Trong một quyết định riêng biệt, tòa phúc thẩm cho biết sẽ không xem xét lại kháng cáo của Google. Bước đi tiếp theo của Google có thể là yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ can thiệp. Trong một tuyên bố, Google bày tỏ thất vọng với phán quyết này và đang cân nhắc các phương án để kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ. Google cho rằng lệnh cấm cơ bản sẽ gây hại cho an ninh và quyền riêng tư của người tiêu dùng. Về phía mình, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Giám đốc điều hành (CEO) của Epic Games Tim Sweeney đã ca ngợi quyết định trên của tòa án. Vị CEO này khẳng định các nhà phát triển và người tiêu dùng sẽ sớm được hưởng lợi từ phán quyết trên. Trong vụ kiện năm 2020, Epic đã cáo buộc Google độc quyền cách người tiêu dùng truy cập ứng dụng và thanh toán cho các giao dịch trong ứng dụng trên các thiết bị Android. Vào năm 2023, công ty đã thuyết phục được một bồi thẩm đoàn ở San Francisco rằng Google đã kìm hãm cạnh tranh một cách bất hợp pháp. Dựa trên phán quyết của bồi thẩm đoàn, một thẩm phán tại đây sau đó đã ban hành lệnh yêu cầu Google phải cải tổ cửa hàng Play. Google đã phủ nhận mọi cáo buộc. Lệnh của thẩm phán ở San Francisco nêu rõ trong ba năm, Google không được cấm các phương thức thanh toán trong ứng dụng và phải cho phép người dùng tải xuống các cửa hàng ứng dụng Android của bên thứ ba. Lệnh này cũng hạn chế Google trả tiền cho các nhà sản xuất thiết bị để cài đặt sẵn cửa hàng ứng dụng của mình. Trong hồ sơ gửi lên tòa phúc thẩm vào ngày 8/8, Google cho rằng lệnh nêu trên là "chưa từng có tiền lệ" và sẽ đặt Google cùng đối thủ Apple vào những sân chơi không công bằng. Trước đó, Epic đã thua phần lớn trong một vụ kiện tương tự chống lại Apple vào năm 2020.- Từ khóa:
- Epic Games
- Fortnite
Tin liên quan
Anh ký hợp đồng chia sẻ thông tin mật với Google Cloud
Chính phủ Anh ngày 11/9 công bố ký kết hợp đồng trị giá 400 triệu bảng Anh (543 triệu USD) với Google Cloud. Hợp đồng là một phần trong quan hệ đối tác nhằm tăng việc chia sẻ thông tin mật với Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtTiếp nhận 86 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả
Công tác tiếp nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi để công dân hoàn tất các thủ tục cần thiết khi trở về nước.
-
Kinh tế và pháp luậtĐề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án "Xôi Lạc TV" xâm phạm quyền tác giả
Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị truy tố 74 bị can liên quan hệ thống website phát sóng bóng đá lậu “Xôi Lạc TV” về các tội xâm phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Liên bang Mỹ chặn sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump
Một thẩm phán liên bang tại Maryland đã tạm thời chặn sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh.
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố chủ hộ kinh doanh xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Quý (sinh năm 1996, trú xã Tây Phương, Hà Nội) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
-
Kinh tế và pháp luậtĐức điều tra âm mưu tấn công doanh nghiệp quốc phòng tại Munich
Vụ việc xảy ra trong đêm, khi nhiều thiết bị gây cháy bị ném về phía một công trường xây dựng ở Munich. Ít nhất một thiết bị đã gây cháy, nhưng được cảnh sát dập tắt kịp thời.
-
Kinh tế và pháp luậtĐã khởi tố Bùi Xuân Huấn về hành vi lừa đảo liên quan số đề
Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luậtTuyên án tử hình 11 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không
Ngày 3/9, sau gần 20 ngày xét xử, tranh luận và nghị án, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không (chuyên án VN10).
-
Kinh tế và pháp luậtTiếp tay đối tượng người nước ngoài, giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo khách hàng
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Sinh Diễn (trú tại Tổ dân phố Tân Ninh, phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội "Nhận hối lộ"
Ngày 2/9, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn về tội "Nhận hối lộ", do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.









