Hà Nội: Bác bỏ thông tin tài xế xe bán tải hành hung người là công an quận Thanh Xuân

20:33' - 03/01/2021
BNEWS Công an quận Thanh Xuân cũng xác định được danh tính tài xế xe bán tải tên Long (48 tuổi), nghề nghiệp tự do.

Ngày 3/1, liên quan đến thông tin tài xế xe bán tải mang biển kiểm soát 29C-583.XX hành hung anh T.A (26 tuổi, trú tại Hà Nội) trên đường Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) vào tối 31/12/2020, dẫn đến chấn thương, gãy một chiếc răng do mâu thuẫn khi tham gia giao thông; Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, sau gần 2 ngày truy tìm, Công an quận Thanh Xuân tìm thấy nghi phạm ở tỉnh Lào Cai.

Đồng thời, Công an quận Thanh Xuân cũng xác định được danh tính tài xế xe bán tải tên Long (48 tuổi), nghề nghiệp tự do.
Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cũng bác bỏ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua cho rằng tài xế xe bán tải này là cán bộ công an có cấp bậc Thượng úy đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân).

Thượng tá Đinh Tuấn Thành cho biết thêm: Đối với những người đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nói nghi phạm là cán bộ công an đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân), làm ảnh hưởng đến uy tín ngành công an, Công an quận Thanh Xuân sẽ truy tìm, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, tối 31/12/2020, trên mạng xã hội xuất hiện video về việc một nam tài xế bị hành hung tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Bắc. Theo đó, tài xế điều khiển xe bán tải nhãn hiệu Toyota biển kiểm soát 29C-583xx đã dừng, đỗ đèn đỏ, chờ đi thẳng ở phần đường rẽ trái.

Sau một số lượt đèn tín hiệu giao thông, chiếc xe trên vẫn không di chuyển khiến các xe phía sau bị ùn, tắc hàng dài. Một nam tài xế khác đã xuống xe nhắc nhở nam tài xế xe bán tải cho xe di chuyển thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó tài xế xe bán tải đã hành hung người nhắc nhở mình, khiến nạn nhân bị gãy răng, rách trán và phải nhập viện cấp cứu.
Ngay sau đó, tài xế xe bán tải cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, sau sự việc xảy ra, những ngày sau đó trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện những thông tin cho rằng tài xế xe bán tải này là cán bộ công an có cấp bậc Thượng úy đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Thanh Xuân).

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an phường Thanh Xuân Bắc và các đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Sau gần 2 ngày truy tìm, Công an quận Thanh Xuân tìm thấy nghi phạm là tài xế xe bán tải đang ở tỉnh Lào Cai. Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiến hành thông báo triệu tập những người liên quan đến trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục