BNEWS Vào lúc 7 giờ 30 ngày 30/12, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội số 70 Nguyễn Chí Thanh đã bắt đầu tiêm vắc xin dịch vụ 5 trong 1 cho người dân song song với việc tiêm vắc xin Quinvaxem như trước đây.
Tại phòng chờ tiêm lượng khách hàng chờ tiêm không đông, đặc biệt số tiêm vắc xin Quinvaxem có vẻ đông hơn tiêm vắc xin dịch vụ.
Trao đổi với một số người dân đang bế con, cháu chờ đến lượt tiêm, chị Trâm ở quận Long Biên cho biết gia đình chị đã may mắn đăng ký được tiêm vắc xin dịch vụ cho con trong đợt này. “Cháu nhà em được gần 3 tháng đã đến lịch phải tiêm vắc xin. Mấy ngày qua rất nhiều người phải chờ chực ở điểm tiêm dịch vụ nhưng phải về không do lượng người quá đông, lại thiếu vắc xin. Gia đình em rất lo ngại nhưng may mắn hôm qua đã đăng ký được qua mạng của Trung tâm Y tế Dự phòng, nên cũng yên tâm”, chị Trâm nói.Còn chị NguyễnThị Nga, ở quận Đống Đa đã huy động tất cả người nhà lên mạng đăng ký dịch vụ tiêm vắc xin 5 trong 1 vào mấy phút đầu tiên mới kiếm được mũi tiêm vắc xin dịch vụ cho con.
Tương tự bà Hà ở quận Hoàng Mai vì muốn con được tiêm vắc xin dịch vụ nên đã theo sát thông báo và hướng dẫn của Trung tâm Y tế Dự phòng, cắt cử 3 người ngồi canh 3 máy tính ở 3 địa điểm khác nhau, khi đăng ký thành công cả nhà như bắt được vàng.
Nhưng không may mắn như những khách hàng trên, anh Nguyễn Ngọc Phòng ở phường Thổ Quan huy động gia đình sử dụng 4 ipas, 3 máy tính gia đình, ra thêm cả quán nét nhưng cũng không đăng ký thành công. Ngày 28/12, gia đình cũng đã phải chịu cảnh chen chúc giữa hàng trăm người tại điểm tiêm dịch vụ nhưng cũng thất bại ra về.“Con em đã tiêm mũi vắc xin này là mũi cuối cùng, nếu phải chờ đến lần sau thì muộn mất, em cũng đang do dự không biết có nên tiêm vắc xin Quinvaxem cho cháu không”, anh Phòng nói.
Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, trong sáng 30/12 đã có 120/150 trẻ được tiêm vắc xin dịch vụ 5 trong 1. Theo kế hoạch 3.200 liều vắc xin dịch vụ trung tâm được phân bổ sẽ tiêm trong 10 ngày, trung bình mỗi ngày 300 mũi tiêm. Việc tiêm vắc xin Quinvaxem vẫn triển khai như bình thường.Để đề thuận tiện cho khách hàng, Trung tâm đã bổ sung phòng chờ, tăng cường cán bộ tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ người tiêm.
Ông Cảm cho biết thêm, việc tiêm vắc xin Quinvaxem tại Hà Nội đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu. Tại Hà Nội, tỷ lệ tiêm vắc xin Quinvaxem là khoảng 90%. Năm 2015 trên địa bàn đã tiêm hơn 387.000 liều Quinvaxem, trong đó tại trung tâm tiêm 22.160 mũi, đảm bảo an toàn cho người dân. Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ cần cho con đi tiêm chủng đúng lịch, vì nếu chờ đợi quá lâu vắc xin sẽ không có tác dụng như mong muốn./.Tin liên quan
TP.HCM: Hoàn tất đăng ký tiêm chủng dịch vụ vắc xin Pentaxim trong ngày 30/12
Dự kiến trong ngày mai (30/12), Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất việc đăng ký tiêm chủng dịch vụ vắc xin Pentaxim cho toàn bộ 11.640 liều qua Tổng đài 1080, VNPT.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.












