Hà Nội cải tạo và xây dựng mới các công viên, vườn hoa

14:51' - 26/03/2024
BNEWS Hà Nội tiếp tục chỉ đạo UBND các quận đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương thực hiện đảm bảo các công viên, vườn hoa hoàn thành cải tạo, nâng cấp theo kế hoạch và chủ trương đã được phê duyệt.

Ngày 26/3, tại hội nghị giao ban quý I/2024 giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo quận, huyện, thị xã, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sau hơn hai năm triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, về cơ bản UBND các quận đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Đến nay, các quận đã hoàn thành cải tạo 14 vườn hoa. Cụ thể, UBND quận Ba Đình hoàn thành 6/8 vườn hoa (Lê Trực, Vạn Xuân, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Trúc Bạch, Bãi Nhân); UBND quận Hoàn Kiếm hoàn thành 3/10 vườn hoa (Diên Hồng, Tao Đàn, Ngô Quyền); UBND quận Hai Bà Trưng hoàn thành 3/4 vườn hoa (Pasteur, Tăng Bạt Hổ, Yéc-Xanh); UBND quận Hoàng Mai hoàn thành 1/6 vườn hoa (vườn Hoàng Văn Thụ); UBND quận Long Biên hoàn thành 1/1 vườn hoa (vườn Ngọc Lâm). Trong năm 2024 các quận đang tiếp tục hoàn thành 16 công viên, vườn hoa.

Cụ thể, UBND quận Ba Đình tiếp tục hoàn thành 1/8 công viên (Công viên Indira Gandhi); UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục hoàn thành 3/10 vườn hoa (Bà Kiệu, Bác Cổ, Cửa Nam); UBND quận Tây Hồ hoàn thành 2/3 vườn hoa (Lý Tự Trọng, Mai Xuân Thưởng); UBND quận Hai Bà Trưng tiếp tục hoàn thành 1/4 vườn hoa (vườn Thiền Quang); UBND quận Hoàng Mai tiếp tục hoàn thành 2/6 công viên (Công viên Bắc Linh Đàm, Đền Lừ); UBND quận Đống Đa triển khai hoàn thành 5/5 công viên, vườn hoa (Công viên Ba Mẫu, vườn hoa Thủy Lợi, Công Đoàn, Đào Duy Anh, 1/6); UBND quận Hà Đông tiếp tục hoàn thành 2/2 công viên, vườn hoa (Công viên Nguyễn trãi, vườn hoa Hà Đông).

Đến năm 2025 dự kiến hoàn thành nốt 11 công viên, vườn hoa. Cụ thể, UBND quận Ba Đình hoàn thành 1/8 vườn hoa (vườn Giảng Võ); UBND quận Hoàn Kiếm hoàn thành 4/10 vườn hoa (Lý Thái Tổ, Cổ Tân, 19/8, Phùng Hưng); UBND quận Tây Hồ thực hiện 1/3 vườn hoa (Thanh Niên); UBND quận Hoàng Mai thực hiện 3/6 công viên, vườn hoa (Công viên Linh Đàm, Công viên Bán đảo Linh Đàm, vườn hoa Định Công); UBND quận Cầu Giấy thực hiện 2/2 công viên (Nghĩa Đô, Cầu Giấy).

 

Đáng chú ý, trên cơ sở đề xuất của UBND các quận, huyện và các chủ đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổng hợp danh mục 111 công viên, vườn hoa lớn, nhỏ được bổ sung vào Kế hoạch 332/KH-UBND (trong đó có 7 công viên và 104 vườn hoa).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các quận đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương thực hiện đảm bảo các công viên, vườn hoa hoàn thành cải tạo, nâng cấp theo kế hoạch và chủ trương chấp thuận đầu tư do HĐND các quận phê duyệt. Đối với vườn hoa Vạn Xuân, Ban Quản lý Đường sắt đô thị sớm tổ chức triển khai dự án Ga ngầm C8. UBND quận Ba Đình phối hợp, nắm bắt tiến độ triển khai Ga ngầm C8 để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ phạm vi còn lại của vườn hoa.

Đặc biệt, để tiếp tục triển khai có hiệu quả, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện có liên quan triển khai thực hiện một số công việc cụ thể tại các dự án đã nêu và hoàn thành cải tạo 41/45 công viên, vườn hoa hiện có trong năm 2025.

Đối với 4 Công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo, Hòa Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố đẩy nhanh triển khai dự án cải tạo Công viên Thủ Lệ đảm bảo tiến độ hoàn thành năm 2026. Còn công viên Thống Nhất, Bách Thảo, Hòa Bình tiếp tục giao các sở và UBND quận liên quan khẩn trương rà soát hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tổ chức bàn giao quản lý, duy tu, duy trì và chuyển chủ đầu tư dự án cải tạo công viên theo đúng quy định.

Đối với 9 công viên xây dựng mới gồm: Công viên Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; Công viên hồ điều hoà CV1, quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm; Công viên hồ điều hoà Khu đô thị Tây Nam Hà Nội;  Công viên văn hoá, du lịch vui chơi giải trí Kim Quy; Công viên hồ Phùng Khoang; Công viên văn hoá, du lịch vui chơi giải trí Hà Đông; Công viên thiên văn học - Khu đô thị Dương Nội; Công viên Hữu Nghị, quận Bắc Từ Liêm; Công viên và hồ điều hoà khu phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch giao các sở, ngành và UBND các quận, huyện phối hợp với nhà đầu tư tập trung hướng dẫn, xử lý, đôn đốc, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc cụ thể thuộc lĩnh vực do mình quản lý.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất xử lý các dự án đủ điều kiện đầu tư nhưng chậm triển khai thực hiện theo quy định (nếu có). Đối với 111 công viên, vườn hoa lớn, nhỏ do các quận, huyện chủ động thực hiện, yêu cầu UBND các quận, huyện tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc sớm hoàn thành công tác đầu tư từ nay đến năm 2025 để phục vụ người dân địa phương, cũng như bổ sung thêm không gian cây xanh cho thành phố.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành và UBND các quận, huyện cùng cho biết, việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 đang được tập trung thực hiện theo đúng Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Các vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đang được đẩy nhanh tháo gỡ, với mục tiêu cao nhất là sớm đưa các công viên, vườn hoa vào sử dụng, tạo không gian vui chơi công cộng, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, cũng như góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục