BNEWS Trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động, những lựa chọn thông minh sẽ giúp người mua vừa sở hữu không gian sống chất lượng, vừa đảm bảo giá trị tài sản trong dài hạn.
Thị trường bất động sản quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang chứng kiến hiện tượng: giá nhà ở xã hội (NOXH), chung cư đã bàn giao hàng chục năm trước tăng mạnh, thậm chí gấp 3-4 lần giá ban đầu, trong khi dự án mới hiếm hoi đang triển khai lại có mức giá cạnh tranh đáng kinh ngạc.
Giá nhà ở xã hội, chung cư cũ tăng
Nhắc tới phân khúc chung cư ở quận Hoàng Mai, không thể bỏ qua cụm chung cư HH Linh Đàm - tổ hợp gồm 12 tòa nhà thuộc phân khúc bình dân. Năm 2015, hàng nghìn căn hộ tại đây được mở bán với giá dao động từ 13,5-15,5 triệu đồng/m2. Từ đó, cụm chung cư HH Linh Đàm nổi tiếng nhờ giá bán vừa túi tiền, giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng chục ngàn người nhưng kéo theo nhiều bất cập. Đáng kể nhất là mật độ cư dân đông nghẹt, xuống cấp nhanh, pháp lý chưa hoàn thiện.
Vậy nhưng sau 10 năm sử dụng, cụm chung cư HH Linh Đàm vẫn được giao dịch “đắt như tôm tươi” với mức giá lên tới 37-43 triệu đồng/m². Điều này đồng nghĩa giá trị căn hộ HH Linh Đàm đã tăng gấp 2, gấp 3. Đáng nói là, mức tăng cao vọt chủ yếu diễn ra trong năm 2024.
Cũng ở khu vực Linh Đàm, hiện tượng tăng giá đến chóng mặt còn thấy ở các tòa nhà khác. Tòa VP5 mức rao bán phổ biến hơn 55 triệu đồng/m2. Khảo sát khu nhà xã hội Rice City Linh Đàm, giá rao bán trong khoảng 58-62 triệu đồng/m2. Đơn cử có căn hộ diện tích 57,5m² với 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm, đầy đủ nội thất được rao bán với giá 3,65 tỷ VND, tương đương hơn 63,4 triệu đồng/m2. Đáng nói là dự án này hoạt động từ năm 2015, đơn giá thời điểm mở bán xấp xỉ 15 triệu đồng/ m2. Như vậy, giá bán hiện tại đã tăng gấp 4 lần trên giá ban đầu.
Mở rộng ra khu vực khác trên địa bàn quận Hoàng Mai, nhiều dự án như Tam Trinh, khu nhà ở xã hội Đại Kim… đều có bước tăng giá đáng kể. Tại Tam Trinh, không ít căn hộ rao bán khoảng 56 - 60 triệu đồng/ m2, trong khi vào thời điểm mới mở bán vào năm 2017, dự án này có giá chỉ từ 14 triệu đồng/m2.
Mức giá rao bán ở mức cao, tăng 2-4 lần so với giá mua, thậm chí xấp xỉ nhiều dự án thương mại với hạ tầng tốt hơn khiến nhiều khách tìm mua ngỡ ngàng. Theo các môi giới bất động sản, sự bùng nổ giá nhà ở xã hội và các chung cư đã qua sử dụng tại Hoàng Mai chủ yếu đến từ nguồn cung hạn chế và nhu cầu thực tế ngày càng lớn. Với vị trí gần trung tâm, hệ thống giao thông thuận tiện và tiện ích xã hội ngày càng phát triển, giá trị bất động sản khu vực này không ngừng gia tăng.
Tuy nhiên, mức giá leo thang của những căn hộ đã qua sử dụng cũng khiến người mua rơi vào thế khó, khi phải bỏ ra số tiền lớn cho những căn hộ có tuổi đời cả thập kỷ, đôi khi không còn đảm bảo chất lượng xây dựng như ban đầu.
Hanoi Melody Residences: Dự án mới giá tốt
Trong khi đó, một dự án đang triển khai tại quận Hoàng Mai lại gây bất ngờ theo chiều ngược lại: có pháp lý đầy đủ “ra hàng” với mức giá từ 62 triệu đồng/m. Đó là Hanoi Melody Residences tại Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (Hoàng Mai).
Dự án nằm trong khu đô thị Tây Nam Linh Đàm được quy hoạch bài bản, bao quanh là các khu biệt thự và nhà liền kề đầy riêng tư, bên cạnh là trường học chỉ cách khoảng 5 phút đi bộ. Trong khi đó, ngay tại dự án, gần 20 tiện ích nội khu hiện đại từ hồ bơi, vườn gym ngoài trời, phố đi bộ, khu vui chơi trẻ em đến khu shophouse thương mại sầm uất… sẽ mang đến một cuộc sống trọn vẹn cho cư dân.
Một trong những lợi thế lớn nhất của Hanoi Melody Residences chính là pháp lý vững chắc, đảm bảo quyền sở hữu lâu dài cho khách hàng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận sự thận trọng cao độ từ người mua, việc dự án pháp lý đảm bảo giúp Hanoi Melody Residences nhanh chóng trở thành tâm điểm trên thị trường căn hộ cao cấp tại quận Hoàng Mai.
Không dừng lại ở đó, dự án còn tạo sự khác biệt nhờ chính sách bán hàng linh hoạt, giúp người mua dễ dàng sở hữu nhà với hỗ trợ vay lãi suất 0%, ân hạn vốn gốc 24 tháng và chiết khấu lên tới 8% khi thanh toán sớm.
Tin liên quan
Đưa 1.104 căn hộ nhà ở xã hội Thăng Long Green City về đích trước 5 tháng
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Liên danh nhà thầu Handico - Viglacera bố trí thiết bị, nhân lực, vật lực đưa dự án nhà ở xã hội CT3 về đích sớm 5 tháng so với kế hoạch.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnKhánh Hòa tăng nguồn cung nhà ở xã hội và nhà cho thuê
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, mục tiêu phát triển nhà ở cho thuê phải gắn liền với việc phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
-
Bất động sảnNghị quyết 21-NQ/TW: Định giá đất bằng dữ liệu, thu hẹp dư địa đầu cơ
Việc quyết định giá đất cần dựa trên phương pháp khoa học và hệ thống dữ liệu có khả năng kết nối giữa các lĩnh vực như thuế, công chứng và ngân hàng.
-
Bất động sảnSingapore thắt chặt quy định trong ngành môi giới bất động sản
Từ đầu năm tới, các môi giới bất động sản tại Singapore sẽ phải hoàn thành ít nhất ba giao dịch trong vòng ba năm, hoặc vượt qua kỳ thi bồi dưỡng để tiếp tục hoạt động trong ngành.
-
Bất động sảnCác thành phố lớn ở Trung Quốc nới lỏng quy định mua nhà
Bốn thành phố lớn của Trung Quốc đều đã nới lỏng các hạn chế mua nhà trong những tháng gần đây, báo hiệu sự chuyển hướng sang các chính sách hỗ trợ nhiều hơn.
-
Bất động sảnChủ động các nghị quyết “đón đầu” Luật Phát triển đô thị
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI vào ngày 24/8/2026 tới đây.
-
Bất động sảnHải Phòng cưỡng chế, thu hồi gần 3.000m2 đất để xây dựng khu dân cư mới
UBND xã Kim Thành, Hải Phòng ngày 14/8 đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm.
-
Bất động sảnĐặt cược vào "công thức thành công" của Sun Group, giới đầu tư chốt lời tại Blanca City
Blanca City mang theo kỳ vọng xây dựng điểm đến giải trí biển hàng đầu Đông Nam Bộ, từng bước thiết lập một chuẩn mực tận hưởng mới, phá vỡ lối mòn “tắm biển, ăn hải sản” của vùng đất này.
-
Bất động sảnBước chuyển mới của thị trường bất động sản Trung Quốc
6 tháng đầu năm, nhà ở cũ chiếm 50,4% tổng diện tích giao dịch tại Trung Quốc, lần đầu vượt nhà mới, cho thấy thị trường chuyển từ mở rộng nguồn cung sang hấp thụ nhà hiện hữu.
-
Bất động sảnHàn Quốc đẩy nhanh nguồn cung nhà ở tại Seoul và vùng thủ đô
Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy cung cấp 234.000 căn nhà mới tại Seoul và vùng thủ đô bằng cách khai thác đất công, đất bỏ hoang và một phần vành đai xanh, nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường.












