Hà Nội cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn mùa mưa bão

16:14' - 08/08/2025
BNEWS Trước nguy cơ cây xanh gãy đổ do thời tiết cực đoan, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội tăng cường cắt tỉa, chặt hạ cây nguy hiểm, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị mùa mưa bão.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết cực đoan, nhất là với các cơn bão có cường độ mạnh có thể khiến cây xanh đô thị bị gãy đổ, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông và gây thiệt hại lớn về tài sản, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó; đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý cắt tỉa cây xanh khắc phục tình trạng cây gãy, đổ, mất an toàn cho người dân.

 

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 6 giờ sáng, 5 tổ với 45 công nhân Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh (Công ty THNH MTV Công viên cây xanh Hà Nội) đã hối hả chỉnh trang cảnh quan cây xanh trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng chiều đường vào trung tâm thành phố). Mỗi người một nhiệm vụ, người dùng cưa điện, người kéo cây, người điều khiển cẩu... phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng, không ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông trên đường. 

Anh Nguyễn Gia Mỹ, Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh chia sẻ, trục đường Võ Nguyên Giáp là tuyến đường huyết mạch từ trung tâm thành phố đến Sân bay quốc tế Nội Bài và ngược lại, nên việc chỉnh trang cây xanh là nhiệm vụ thường xuyên tạo mỹ quan đô thị. Theo đó, việc vén tán, cắt cành khô, tỉa cành hạ độ cao cho cây không thực hiện tùy tiện mà đều phải tính toán kĩ lưỡng để có thể vừa giữ cây xanh trên tuyến đường xanh, sạch, đẹp, có bóng mát, vừa đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, khi thực hiện chặt bỏ, cắt tỉa cành hoặc hạ độ cao của cây, các khu vực này đều có biển báo và người cảnh giới. Theo anh Nguyễn Gia Mỹ, cắt tỉa cây xanh là công việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật cũng như phải đứng ở những vị trí cao nên vấn đề về an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc. Đáng chú ý, do được tuyên truyền về việc cần thiết phải cắt tỉa cây xanh, nên người dân di chuyển trên đường rất chia sẻ, cảm thông và phối hợp với công nhân để sớm hoàn thành việc cắt tỉa cây xanh.

Hàng ngày phải di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp vào nội đô để làm việc, chị Nguyễn Thị Thanh, xã Thiên Lộc (Hà Nội) cho biết, những hôm trời nắng, đường Võ Nguyên Giáp có nhiều cây xanh tỏa bóng mát rất thích, nhưng những khi mưa dông, lốc xoáy, gió giật lại sợ cây đổ, gãy cành gây nguy hiểm. Cắt đi sẽ chịu nắng một chút nhưng sẽ đảm bảo an toàn. Vì vậy, người dân đồng tình ủng hộ việc cắt tỉa cây xanh thường xuyên, để vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa phòng tránh cây gãy, đổ, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản, nhất là trong mùa mưa bão.

Theo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, để chủ động sẵn sàng chuẩn bị các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão, công tác cắt sửa cây xanh luôn được công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu trong năm 2025 khối lượng cây xanh được cắt sửa trên toàn địa bàn được giao quản lý khoảng 50.000-60.000 cây các loại (với các tiêu chí cắt sửa làm thưa tán, thấp tán, hạ độ cao; cắt vén tán, nâng cao vòm lá, cắt các cành khô, cành sâu mục, cành xòa vào nhà dân để đảm bảo an toàn, cảnh quan đô thị) nhằm cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cây xanh đô thị bị gãy đổ trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường kiểm tra, khảo sát sớm, phát hiện kịp thời những cây xanh nguy hiểm (cây chết, cây sâu mục, cây nghiêng nguy hiểm, cành gãy treo...) để đưa vào kế hoạch cắt sửa, chặt hạ kịp thời trước mùa mưa bão; đồng thời ưu tiên cắt sửa những cây nghiêng nguy hiểm, nặng tán, hạ độ cao các loại cây có chiều cao lớn, phát triển nhanh như: xà cừ, muồng, phượng,... những cây có cành vươn, cành khô, vướng đèn chiếu sáng, tín hiệu giao thông, gỡ phụ sinh. Việc sửa cây đảm bảo an toàn, tính thẩm mỹ và cảnh quan đô thị.

Cùng với đó, công ty sẽ chặt hạ cây sâu mục, cây chết khô với phương châm làm tốt công tác phòng ngừa, sẵn sàng chủ động giải tỏa cây đổ khi có mưa, bão đến; Xử lý nhanh các sự cố do cây đổ, cành gãy gây ra, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại, trong đó tập trung đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; Tổ chức lực lượng phòng chống thiên tai theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, đảm bảo hiệu quả để tiếp cận, xử lý các trường hợp cây đổ, cành gãy nhanh nhất. 

Cụ thể, đối với các trường hợp cây đổ, cành gãy do thiên tai, mưa, bão công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai xử lý ngay khi có tin báo để đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn công ty quản lý, theo thống kê có khoảng 15 trường hợp cây chết nghi có dấu hiệu bị xâm hại đã được xử lý cắt triệt tiêu để cơ quan chức năng kiểm tra xử lý hành vi xâm hại cây xanh trên một số tuyến phố như Thi Sách, Lò Đúc, Phố Huế, Tràng Thi, Bà Triệu...

Đối với các trường hợp cây bị chết qua kiểm tra nếu nghi ngờ có dấu hiệu xâm hại cây xanh (chặt rễ, đóng đinh, khoan lỗ, đổ hóa chất, hoặc làm tổn thương thân cây, rễ cây...), công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng lập Biên bản ghi nhận sự việc và báo cáo đề nghị kiểm tra xử lý hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định, đồng thời tiếp tục theo dõi, xin ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện. Đối với các trường hợp cây đã chết có khả năng gây mất an toàn, sẽ được các bên có liên quan thống nhất biện pháp cắt triệt tiêu để đảm bảo an toàn trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. 

Theo ông Vũ Đức Thọ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, hiện công ty đang tăng cường rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp cây chết, cong nghiêng nguy hiểm, ảnh hưởng an toàn giao thông, cây sâu mục có khả năng gãy đổ để phối hợp hoàn thiện các thủ tục, tập trung bố trí nhân lực, máy móc thi công xử lý để đảm bảo an toàn và đảm bảo cảnh quan đô thị. Dự kiến khối lượng chặt hạ cây sâu mục, chết khô, nguy hiểm, giải tỏa cây đổ, cành gãy năm 2025 khoảng 1.300 cây. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục